Nhiều trẻ bị dị ứng sau uống sữa Vivinal GOS

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 23/10, đã có 10 trường hợp tại TPHCM và 2 ca tại Hà Nội bị dị ứng sau uống sữa VG với các triệu chứng như khó thở, sưng vù mắt, đỏ da, bủn rủn chân tay, ngứa, đau bụng, nổi mề đay, tức ngực…

Mới nhất là 2 ca nhập viện  Nhi đồng 2 tối ngày 23/10. Tính từ ngày 19-23/10 đã có tổng cộng 5 bệnh nhi nhập viện điều trị do dị ứng sau khi uống sữa Vivinal GOS (VS) của công ty Dutch Lady.

 

Trong 5 trường hợp này, nặng nhất là bệnh nhi 15 tuổi (ngụ tại Quận Bình Thạnh) nhập viện tối 22/10 với triệu chứng như nổi mề đay và đặc biệt là có biểu hiện bị sốc phản vệ. Hiện bệnh nhi này đang được điều trị tại khoa Nội Tiêu hóa của bệnh viện Nhi đồng 2.

 

Trước đó, từ 9-18/10, đã có 5 bệnh nhi dị ứng sau uống sữa VG. Trong đó, có 1 bé gái 12 tuổi bị khó thở, sưng vù mắt sau khi uống sữa VG được 10 phút.

 

Tại bệnh viện Thống Nhất, ngày 8/10 đã cấp cứu 1 bệnh nhân 15 tuổi bị dị ứng (mặt mày sưng húp) sau khi uống sữa VS.

 

BV Hóc Môn cũng ghi nhận 1 trường hợp 10 tuổi cấp cứu sau 2 lần uống sữa VG. Lần đầu là tối 12/10, bị tức ngực, khó thở, mắt sưng sau khi uống sữa VG. Ngày 15/10, tiếp tục uống sữa này thì lại xuất hiện những triệu chứng như hôm trước và cháu được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn điều trị.

 

Cuối tháng 9/2009 tại BV Bạch Mai có 2 bệnh nhân nghi dị ứng do sữa Vivinal GOS (VG) là em Nguyễn Tiến Phúc (10 tuổi) và anh Đặng Hoàng Việt (20 tuổi), đã được xét nghiệm kết luận hai trường hợp này đều bị dị ứng do sữa bò nói chung. Được biết, cả 2 uống sữa VG Hương dâu vào buổi sáng khi chưa ăn uống thứ gì khác.

 

Chưa thể kết luận sữa Vivinal GOS gây dị ứng

 

Đây là kết quả có được sau buổi họp báo sáng ngày 23/10 của Công ty Friesland Campina Việt Nam (FC VN).

 

Theo ông Jan Bles, Giám đốc điều hành của Friesland Campina tại Việt Nam, đây là những trường hợp dị ứng đầu tiên Dutch Lady gặp phải trên toàn thế giới.

 

Đại diện công ty DOMO, đơn vị cung cấp nguyên liệu VG cho FC VN cũng khẳng định, VG không thể gây dị ứng vì nó đơn thuần chỉ là một chất đường. Tất cả các lô VG đã cung cấp tại Việt Nam đồng thời cũng cung cấp cho 8 quốc gia khác và chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan.

 

Phía Cục VSATTP cho rằng không thể đưa ra kết luận gì khi chưa có kết quả xét nghiệm từ các đơn vị độc lập cũng như điều tra dịch tễ. Vì thế chưa thể đưa quyết định đình chỉ hay thu hồi sản phẩm hoặc yêu cầu ngừng quảng cáo sản phẩm.

Ngọc Thanh