Kiên Giang:

Nhân viên y tế làm xuyên đêm tiêm vaccine cho toàn cư dân Phú Quốc

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Từ ngày 1-3/10, hơn 900 nhân viên y tế nỗ lực tiêm vaccine cho 112.000 người dân Phú Quốc. Để 100% người dân được tiêm mũi một trong đợt này, nhân viên y tế làm luôn ca đêm.

Chiều ngày 3/10, bác sĩ Hà Văn Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, đến chiều nay, toàn TP Phú Quốc phấn đấu tiêm vaccine đạt kế hoạch đề ra, một số nơi tổ chức tiêm ca 3 vào buổi tối cho kịp tiến độ.

Hiện chỉ còn một số ít người dân đi biển chưa về kịp vào bờ sẽ tổ chức tiêm cho bà con trong buổi sáng ngày 4/10. Như vậy là hoàn thành 100% dân số trong độ tuổi từ 18 trở lên được tiêm mũi một.

Trong đợt này, toàn thành phố Phú Quốc còn khoảng 124.000 người tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một, trong đó gần 14.000 người có từ 65 tuổi trở lên được tiêm vaccine Pfizer, gần 110.000 từ 18 đến dưới 65 tiêm vaccine Sinopharm.

Nhân viên y tế làm xuyên đêm tiêm vaccine cho toàn cư dân Phú Quốc - 1

Tính đến chiều 3/10, kế hoạch tiêm cho 112.000 người dân TP Phú Quốc đạt kế hoạch đặt ra, chỉ còn lại một số ít người dân đi biển chưa vào bờ, số này sẽ được nhân viên y tế tiêm vào 4/10 (Ảnh: CTV)

Trong ngày 3/10, các đội tiêm chủng sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các xã, phường thị trấn, chỉ còn Dương Đông và An Thới. Tại phường An Thới, thời gian tiêm vaccine chậm hơn vì địa phương này đang là vùng đỏ nên các đội vừa xét nghiệm vừa tiêm, xét nghiệm đến đâu tiêm đến đó.

Theo giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, ban đầu có một vài người dân đặt vấn đề về vaccine Sinopharm, nhưng sau đó được cán bộ y tế giải thích, người dân yên tâm tiêm vaccine Sinopharm. Tình hình tiêm vaccine an toàn, chỉ có hơn 10 trường hợp có phản ứng nhẹ.

Qua 4 đợt tiêm vaccine, Kiên Giang có hơn 18% dân số được tiêm vắc xin. Trong đợt 5 này, Kiên Giang được phân bổ 400.000 liều vaccine, trong đó có 300.000 liều vaccine Sinopharm, nâng tổng số người dân được tiêm vaccine lên hơn 30%.

Nhân viên y tế làm xuyên đêm tiêm vaccine cho toàn cư dân Phú Quốc - 2

Tại phường An Thới vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch. Trước đó, ngày 19/9, địa bàn này phát hiện chùm F0 liên quan đến nhiều công nhân bốc vác (Ảnh: CTV).

Điều đặc biệt là đến thời điểm này, Kiên Giang đảm bảo 100% người dân tiêm vaccine mũi 2 đúng hạn, nhất là đối với vaccine Moderna và Pfizer, không có trường hợp nào quá thời gian mũi 2 mà không có vaccine tiêm cho dân.

Bác sĩ Hà Văn Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Đối với những loại vaccine có khoảng cách thời gian giữa mũi một và mũi 2 ngắn như Moderna và Pfizer và Sinopharm, Sở y tế có kế hoạch ngay từ đầu, chỉ tiêm 50% lượng vaccine được phân bổ.

Số vaccine còn lại dự phòng trong trường hợp vaccine chưa về kịp thì lấy ra tiêm mũi 2 cho người dân, đảm bảo đúng thời gian quy định. Vì nếu không tiêm kịp mà kéo dài thời gian thì hiệu quả kháng thể lần một tạo bền vững sẽ mất, người dân gần như phải tiêm trở lại từ đầu".

Cũng theo bác sĩ Phúc, riêng vaccine AstraZeneca, Sở y tế Kiên Giang cho tiêm 100% lượng vaccine được phân bổ. Vì thời gian của mũi 2 loại vaccine này kéo dài từ 8-12 tuần, do đó có đủ thời gian để Bộ Y tế cấp thêm vaccine, không lo quá hạn tiêm mũi 2 cho người dân.