BV Bạch Mai:

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét kỷ lục

(Dân trí) - Tại BV Bạch Mai (Hà Nội), trong bệnh phòng, người bệnh đều có điều hòa hai chiều, máy sưởi, nước nóng; chỉ những thân nhân đi thăm nuôi, đưa người nhà đi viện là co ro vì giá rét.

Sáng ngày 25/1 có mặt tại BV Bạch Mai, lượng bệnh nhân đến khám giảm hẳn so với ngày thường. Chỉ những người bệnh chẳng thể đừng mới phải đến viện trong những ngày giá rét này. Tuy nhiên con số bệnh nhân nằm viện vẫn rất đông, hầu như khoa phòng nào cũng kín giường bệnh như tại khoa Nhi, khoa Hồi sức tích cực. Trong đó, nhiều trẻ viêm phổi vì nhiễm lạnh. Còn ở người lớn ghi nhận nhiều ca phổi tắc nghẽn mạn tính nặng.

Một bệnh nhi viêm phổi vì nhiễm lạnh
Một bệnh nhi viêm phổi vì nhiễm lạnh

Ấn tượng đầu tiên về người thân đưa bệnh nhân đi khám là ai nấy đều sù sụ quần áo rét, kèm thêm vài ba cái chăn sẵn sàng cho tình thế người nhà phải nhập viện. “Bé con nhà tôi đang nằm ở khoa Nhi vì viêm phổi. Trong phòng bệnh ấm, nhiều lúc ngồi chăm con lại thương bố nó ngồi ngoài chờ nên cứ bé ngủ lại ra đổi phiên để bố vào cho ấm. Mình lại ngồi đợi ở ghế với áo đùm, áo chụp”, chị Linh (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, ngay từ đầu mùa rét BV đã ý thức được sẽ có những đợt rét hại, rét sâu nên đã chuẩn bị tốt công tác hậu cần. Vì thế, rơi vào 3 ngày giá rét vừa qua, công tác chăm sóc bệnh nhân không bị ảnh hưởng bởi phòng nào cũng có điều hòa hai chiều, máy sưởi, hệ thống nước nóng đến từng phòng bệnh.

Đặc biệt về dinh dưỡng, xuất ăn cung cấp cho bệnh nhân được chuyển trên xe chuyên dụng để giữ ấm đồ ăn; rồi công tác chữa trị, hệ thống máy làm ấm các dịch truyền phải bảo quản lạnh (như máu, huyết tương) cũng được bổ sung, đảm bảo dịch truyền đạt nhiệt độ lý tưởng 37 độ C khi truyền cho người bệnh.

“Trong các phòng bệnh đều rất ấm, một khe cửa kính nứt, vỡ… đều đã được thay thế để không bị hút gió. Bệnh nhân đảm bảo được giữ ấm nhưng chỉ những người thăm nuôi là khổ nhất. Vì thế, ở ký túc xá dành cho bệnh nhân của BV Bạch Mai cũng được huy động hệ thống nước nóng phục vụ. Thậm chí người nhà bệnh nhân được mang thêm chăn, các loại máy sưởi… vào bệnh viện để chống rét”, ông Hiền cho biết.

TS Dương Quốc Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, cho biết, trong đợt rét này lượng bệnh nhân không tăng. Chỉ những người bệnh nặng không thể đừng mới đi khám bệnh. Tuy nhiên nhóm bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch có xu hướng tăng lên, đặc biệt là đối tượng người trẻ vì chủ quan với giá lạnh.

Theo TS Hùng, tại BV đảm bảo các bệnh phòng rất ấm để nhân viên y tế, bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất. Ông khuyến khích thân nhân người bệnh khi đi thăm nuôi, khi đưa người nhà đi khám mặc ấm để tránh giá lạnh, nên ngồi đợi ở hệ thống ghế ngồi trong tòa nhà kín gió.

Khi di chuyển giữa khu bệnh phòng và ngoài tòa nhà phải hết sức chú ý sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ. Vì trong bệnh phòng nhiệt độ ấm, thậm chí bác sĩ chỉ mặt áo blu, người bệnh đắp một chăn mỏng, nhưng khi di chuyển ra khỏi phòng bệnh, đặc biệt là ra ngoài trời sẽ bị lạnh đột ngột. Sự thay đổi nóng - lạnh đột ngột là căn nguyên gây nhiều căn bệnh, trong đó có tình trạng co mạch máu có thể gây tai biến ở những người có huyết áp cao. Vì thế, trước khi ra ngoài khu vực kín gió, cần mặc áo khoác giữ ấm người, đội mũ ấm đầu.

Cũng trong sáng 25/1 Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các BV đảo đảm việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện: nơi xếp hàng chờ khám, phòng khám bệnh, buồng điều trị, buồng kỹ thuật người bệnh phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, phương tiện giữ nhiệt, sưởi ấm phù hợp. Nghiên cứu phương án phòng chống rét cho người nhà thăm nuôi người bệnh hợp lý, không để người nhà người bệnh ở lại thăm nuôi nằm trên sàn nhà lạnh, hành lang gây nguy hại đến sức khoẻ.

Dưới đây là một vài hình ảnh người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét tại BV Bạch Mai:

Thân nhân người bệnh ngồi co ro trong giá rét
Thân nhân người bệnh ngồi co ro trong giá rét
Trong phòng bệnh khoa Nhi, có điều hòa hai chiều nên đỡ lạnh hơn.
Trong phòng bệnh khoa Nhi, có điều hòa hai chiều nên đỡ lạnh hơn.
Một em bé 1 tháng 2 ngày tuổi bị viêm phổi vì tắm đầy tháng đúng hôm gió lạnh. Bà nội cháu cho biết, tắm buổi trưa xong thì chiều cháu húng hắng ho, rồi ngày hôm sau phải đến thẳng viện vì khó thở. Khi tắm đã cẩn thận đóng kín cửa phòng, dùng máy sưởi. Có lẽ thời gian lau khô người khi từ dưới nước lên hơi lâu nên cháu bị nhiễm lạnh.
Một em bé 1 tháng 2 ngày tuổi bị viêm phổi vì tắm đầy tháng đúng hôm gió lạnh. Bà nội cháu cho biết, tắm buổi trưa xong thì chiều cháu húng hắng ho, rồi ngày hôm sau phải đến thẳng viện vì khó thở. Khi tắm đã cẩn thận đóng kín cửa phòng, dùng máy sưởi. Có lẽ thời gian lau khô người khi từ dưới nước lên hơi lâu nên cháu bị nhiễm lạnh.
Nhiều người chọn ngồi ngoài trời chờ đợi cho thoáng, chống giá rét bằng chăn, bằng cách ngồi sát với người bên cạnh.
Nhiều người chọn ngồi ngoài trời chờ đợi cho thoáng, chống giá rét bằng chăn, bằng cách ngồi sát với người bên cạnh.
Tại khoa Hồi sức tích cực, nhiệt độ luôn ấm đảm bảo giữ nhiệt cho bệnh nhân điều trị.
Tại khoa Hồi sức tích cực, nhiệt độ luôn ấm đảm bảo giữ nhiệt cho bệnh nhân điều trị.
Một người nhà đang mang thêm chăn ấm lên khoa Dị ứng - miễn dịch lâm sàng cho người thân.
Một người nhà đang mang thêm chăn ấm lên khoa Dị ứng - miễn dịch lâm sàng cho người thân.
Ai đi khám cũng khệ nệ bê thêm chăn chiếu.
Ai đi khám cũng khệ nệ bê thêm chăn chiếu.
Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét kỷ lục - 9
Thân nhân người bệnh tranh thủ ngủ ngay trên hàng lang đã được họ mang thảm đi trải. Trời giá rét, BV Bạch Mai đều cho phép thân nhân người bệnh mang thêm chăn, thiết bị sưởi ấm để chống rét cho bệnh nhân và giữ ấm cho người chăm nuôi.
Thân nhân người bệnh tranh thủ ngủ ngay trên hàng lang đã được họ mang thảm đi trải. Trời giá rét, BV Bạch Mai đều cho phép thân nhân người bệnh mang thêm chăn, thiết bị sưởi ấm để chống rét cho bệnh nhân và giữ ấm cho người chăm nuôi.

Bài và ảnh: Hồng Hải