Người đàn ông được đưa đến viện với chân chống xe máy găm trong cẳng chân

(Dân trí) - Sau va chạm giao thông, người đàn ông 31 tuổi bị chân chống xe máy đâm sâu vào cẳng chân phải.

Ngày 2/10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật, xử trí vết thương cho bệnh nhân H.V.M. (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) bị chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân phải sau tai nạn giao thông.

Người đàn ông được đưa đến viện với chân chống xe máy găm trong cẳng chân - 1

Chân chống xe gắn máy đâm xuyên cẳng chân phải nạn nhân thời điểm nhập viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trưa 30/9, anh M. va chạm với một xe máy khác. Sau cú va chạm, chân chống xe máy đâm sâu, mắc lại trong cẳng chân phải.

Người dân tại hiện trường đã cắt rời chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân nạn nhân và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả X-quang không ghi nhận tổn thương xương cẳng chân. Ê-kíp bác sĩ sau đó phẫu thuật lấy phần chân chống kim loại ra khỏi chân bệnh nhân. Sau phẫu thuật, anh M. tiếp tục được theo dõi và chăm sóc vết thương tại bệnh viện.

Bác sĩ Trình Anh Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, cho biết với dị vật đâm xuyên chi thể, cần đánh giá đường đi của dị vật và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân, cơ trước khi can thiệp, thay vì cố gắng lấy dị vật ra càng nhanh càng tốt.

Theo bác sĩ Hoàng, dị vật kim loại có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô. Vì vậy, việc thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện trong điều kiện phẫu thuật phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo, khi gặp trường hợp dị vật lớn đâm xuyên và còn mắc trong cơ thể, không tự ý rút dị vật hoặc làm dị vật di chuyển. Cần cố định tương đối dị vật và vùng tổn thương, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được đánh giá và xử trí.