Người đàn ông bỗng hoại tử vùng kín, tính mạng bị đe dọa vì căn bệnh hiểm

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bác sĩ cảnh báo, khi mắc bệnh này, người bệnh sẽ thấy đau nhức dữ dội vùng sinh dục, hậu môn và bẹn. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong.

Đó là trường hợp của ông N.V.H. (56 tuổi, quê Long An), nhập viện trong tình trạng sưng đỏ vùng bìu phải, tím bìu trái, mông trái viêm đỏ kèm chảy dịch mủ rất hôi.

Gia đình chia sẻ, trước khi nhập viện 4 ngày, ông H. đã cảm thấy sưng đau mông và bìu, điều trị tại cơ sở y tế gần nhà nhưng không thuyên giảm. Khi tình trạng nhiễm trùng diễn tiến quá nhanh, ông được gia đình khẩn trương đưa lên tuyến trên cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện chỉ định xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ vùng chậu, nội soi trực tràng… và dựa trên những triệu chứng, bác sĩ khoa Ngoại tổng quát chẩn đoán bệnh nhân bị hoại tử fournier tầng sinh môn, hoại tử tinh hoàn trái.

Sau khi hội chẩn cùng chuyên khoa Ngoại Tiết Niệu, ekip điều trị thống nhất phẫu thuật mở bìu phá ổ áp xe, cắt lọc da hoại tử, cắt tinh hoàn trái. Quá trình mổ, bệnh nhân được rạch tháo mủ, nạo sạch mô hoại tử vùng cạnh hậu môn và mông trái.

Các bác sĩ chia làm 2 ekip, cố gắng làm sạch vết mổ để hạn chế tối đa khả năng lây lan nhanh và các biến chứng toàn thân như sốc nhiễm trùng nhiễm độc.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục nằm tại khoa Ngoại tổng quát để được theo dõi, chăm sóc vết mổ tích cực hàng ngày và sử dụng kháng sinh, điều chỉnh đường huyết. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô, lành tốt.

Sau gần một tháng kiên trì điều trị, bệnh nhân phục hồi sức khỏe khá tốt và được xuất viện. 

Người đàn ông bỗng hoại tử vùng kín, tính mạng bị đe dọa vì căn bệnh hiểm - 1

Người đàn ông bị hoại tử fournier (Ảnh: BV).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại tổng quát chia sẻ,  hoại tử fournier là một loại nhiễm trùng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mô mềm của vùng sinh dục, đáy chậu và vùng hậu môn.

Bệnh thường xảy ra với nam giới, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch suy giảm, mắc bệnh tiểu đường hoặc có vết thương hở ở vùng sinh dục.

Nguyên nhân của bệnh chủ yếu là do nhiễm trùng từ vi khuẩn yếm khí và hiếu khí. Những vi khuẩn này thường xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương, viêm nhiễm hoặc phẫu thuật vùng sinh dục và hậu môn. Khi nhiễm trùng xảy ra, vi khuẩn sẽ nhanh chóng lan rộng và gây ra hoại tử mô mềm.

Khi mắc bệnh hoại tử Fournier, người bệnh sẽ thấy đau nhức dữ dội ở vùng sinh dục, hậu môn và bẹn kèm theo sưng tấy, đỏ và nóng, có thể có sốt cao, mệt mỏi và chóng mặt. Nếu không điều trị kịp thời, hoại tử fournier có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong.

Vì đây là một bệnh nhiễm trùng nặng có nguy cơ tiến triển rất nhanh và nguy hiểm, nên cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.  Việc điều trị ban đầu thường bao gồm sử dụng kháng sinh phổ rộng để kiểm soát nhiễm trùng. Phẫu thuật là cần thiết để loại bỏ mô hoại tử và ngăn chặn sự lan rộng của nhiễm trùng.

Các bác sĩ cũng sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ khác như điều chỉnh đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, tăng cường dinh dưỡng và chăm sóc vết thương.

Để phòng ngừa hoại tử Fournier, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân tốt, điều trị kịp thời các vết thương và kiểm soát các bệnh lý nền như tiểu đường. Khi thấy các dấu hiệu bất thường tại cơ quan sinh dục hay vùng tầng sinh môn, người dân hãy đến bệnh viện sớm nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời.