TPHCM:

Nắng nóng, nhiều trẻ đổ bệnh

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng, chiều tối đổ mưa trong những ngày qua là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều trẻ phải nhập viện vì mắc bệnh nóng sốt, ho hen, say nắng, viêm phế quản, rôm sảy, đường hô hấp tăng mạnh.

Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM, số bệnh nhân trẻ em mắc bệnh thường gặp ở mùa nắng nóng tăng mạnh.
 
Theo bác sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1, hiện mỗi ngày, bệnh viện khám khoảng 5.000 trẻ, trong đó các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa và rôm sẩy chiếm đa số. Khoa Hô hấp của BV này đang trong tình trạng quá tải vì cả khoa chỉ có 80 giường bệnh mà lại điều trị cho khoảng 100 bệnh nhi.
Nắng nóng, nhiều trẻ đổ bệnh - 1

Chen chúc phòng khám...

Mấy ngày gần đây tại BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2 mỗi ngày có hàng ngàn người chờ khám bệnh cho con. Các bà mẹ tay bồng tay bế, đứng ngồi chen chúc trước cửa phòng khám.

 

Nắng nóng, nhiều trẻ đổ bệnh - 2

... ngột ngạt phòng bệnh ...

 

Ở BV Nhi Đồng 2 cũng tương tự, bắt đầu từ tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận khoảng 25 - 40 bệnh nhi mắc bệnh về đường tiêu hóa, bệnh tay-chân-miệng cũng đang gia tăng. Tại khoa Truyền nhiễm, hiện trên 40 trẻ mắc bệnh nằm điều trị, tăng so với tuần trước.

 

Nắng nóng, nhiều trẻ đổ bệnh - 3

... quá tải cả hành lang

 

Không chỉ tập trung tại phòng khám của các bệnh viện, những ngày qua, lượng trẻ chờ khám tại các phòng khám nhi ngoài giờ tăng cao. Khoảng 10 ngày lại đây, số trẻ đến khám chủ yếu mắc các bệnh cảm ho - sổ mũi - viêm họng.

 

Trong những ngày nắng nóng, các bác sỹ lưu ý phụ huynh nên hạn chế cho trẻ chạy nhảy ngoài trời và cần cho trẻ uống nhiều nước; không nên cho trẻ sử dụng quạt và máy lạnh quá nhiều. Không thay đổi đột ngột môi trường (từ phòng nóng vào phòng máy lạnh và ngược lại). Nhất là khi trẻ đổ mồ hôi nhiều thì không nên thổi quạt quá mạnh, cho trẻ vào phòng máy lạnh hoặc tắm vì như vậy dễ làm trẻ bị nhiễm lạnh. Cần cho trẻ mặc đồ thoáng mát, vệ sinh da sạch sẽ, tránh tình trạng đổ mồ hôi gây rôm sảy, nhiễm trùng da…
 

Diễn biến thời tiết phức tạp, không chỉ trẻ nhỏ dễ mắc bệnh mà cả những người lớn, người già cũng đổ bệnh. Tại BV Nguyễn Trãi trong những ngày qua cũng tiếp nhận khoảng 1.500 bệnh nhân (tăng khoảng 200 - 300 bệnh nhân so với tuần trước) chủ yếu là người già.

 

Khảo sát tại các BV Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, số người lớn tuổi đến khám và điều trị trong mấy ngày này tăng lên rõ rệt. Trong đó, ngoài các bệnh về tim mạch, huyết áp thì bệnh hô hấp cũng khá nhiều.

 

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ) thì nhiệt độ cao nhất tại Đông Nam bộ và TPHCM khoảng 35 - 37oC. Dự báo từ nay đến 3 ngày tới, TPHCM còn có thể sẽ nóng hơn nữa do đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường yếu, làm nén áp thấp nên diễn biến thời tiết bất thường tiếp tục kéo dài.

 

Bài và ảnh: Trung Kiên

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ