Nâng cấp các bệnh viện ở Hà Tây cũ

(Dân trí) - 13 bệnh viện và các dự án đang xây dựng, cải tại tại khu vực Hà Tây cũ sẽ được nâng cấp, hoàn thiện để chăm sóc sức khỏe cho người dân thủ đô tốt hơn.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết như vậy tại hội thảo nâng cao vai trò của các bệnh viện công tại Hà Nội do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tổ chức.

Theo đó, từ nay tới năm 2010, Hà Nội sẽ tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế các bệnh viện công trên địa bàn thành phố. Trong đó, sẽ tập trung nâng cấp 13 bệnh viện tại khu vực Hà Tây cũ, tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các dự án đang xây dựng và cải tạo bệnh viện ở Hà Tây cũ với kinh phí gần 400 tỷ đồng.

Được biết, hiện hệ thống y tế Thủ đô đã có 40 bệnh viện công lập nhưng chỉ có 4 bệnh viện hạng 1 là Viện Tim, bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Phụ Sản và bệnh viện Thanh Nhàn. Còn lại đều là các bệnh viện hạng 2 và 3.

Tình trạng quá tải bệnh nhân cũng luôn xảy ra đối với nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, với công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt từ 100 - 120%. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng còn nghèo nàn nhất là những bệnh viện thuộc Hà Tây cũ. Đặc biệt, trình độ cán bộ quản lý còn rất hạn chế, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Vì thế, việc đầu tư kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế cho các bệnh viện là nhằm giải quyết những khó khăn, yếu kém còn tồn đọng. Qua đó, tất cả người dân “Hà Nội cũ”, “Hà Nội mới” sẽ được chăm sóc y tế tốt hơn.

Hồng Hải