Nạn nhân vụ lật ca nô Phú Quốc qua nguy kịch, được hỗ trợ toàn bộ viện phí

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã đến TPHCM thăm, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc.

Sáng 21/7, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thăm hỏi, động viên và trao quà cho nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, sau khi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe.

Trong chuyến thăm, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, không chỉ động viên tinh thần mà còn cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân trong suốt quá trình nằm viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 8 ngày điều trị tích cực, nạn nhân nặng nhất trong vụ tai nạn lật ca nô đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể tự thở khí phòng, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bệnh nhân đã được chuyển khỏi Khoa Hồi sức Cấp cứu sang phòng chăm sóc và phục hồi chức năng riêng biệt.

Nạn nhân vụ lật ca nô Phú Quốc qua nguy kịch, được hỗ trợ toàn bộ viện phí - 1

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (bên phải ngoài cùng) đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc (Ảnh: BV).

Bác sĩ CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, chuyển biến tốt và dự kiến sẽ sớm đủ điều kiện xuất viện nếu tiếp tục duy trì đà hồi phục này.

"Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, huyết áp ổn định và tỉnh táo hoàn toàn. Hiện người bệnh được chăm sóc dinh dưỡng và vật lý trị liệu", Bác sĩ Linh thông tin.

Trước đó, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 11/7 khi ca nô của Công ty Ocean Pearl Island mang biển số AG-26751 chở 32 du khách Ấn Độ bị lật gần hòn Mây Rút Ngoài, khiến 15 người tử vong.

Trong số các nạn nhân sống sót, một nam du khách nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, tổn thương phổi nặng do ngạt nước dẫn đến viêm phổi cấp, sốc nhiễm khuẩn, đa chấn thương nghiêm trọng và gãy nhiều xương sườn.

Ngoài các chấn thương ngoại khoa, bệnh nhân còn có tiền sử bệnh nền đái tháo đường và bị nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi được can thiệp tái thông mạch vành và đặt máy tạo nhịp tạm thời, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên nhằm đảm bảo các điều kiện hỗ trợ hô hấp, duy trì huyết áp và kiểm soát các bệnh lý nền nguy hiểm.

Để giảm thiểu rủi ro và rút ngắn thời gian di chuyển, quá trình vận chuyển bệnh nhân được thực hiện bằng đường hàng không. Khoảng 10h ngày 13/7, chuyến bay cất cánh từ sân bay Phú Quốc đã đưa bệnh nhân người Ấn Độ về TPHCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.