Mỹ: Bé gái 9 tuổi chết do amip ăn não

(Dân trí) - Một bé gái 9 tuổi sống tại Mỹ đã chết do bị nhiễm một loại ký sinh hiếm gặp sau khi bơi ở hồ trong kỳ nghỉ cuối tuần cuồi cùng của tháng 6 vừa qua.

Đư
Được biết bé Yust đã đi bơi  nhiều hồ gần nhà tại Kansas và có lẽ amip đã xâm nhập vào cơ thể cô bé qua đường mũi và sau đó di chuyển lên não.

Bé Hally Yust tử vong do căn bệnh gọi là viêm não màng n<ɳpan lang="UK">ão amip tiên phát (PAM), do loại amip có tên là Naegleria fowleri gây ra<ɳpan lang="UK">.

Naegleria fowler thường được gọi là amip ăn não v<ɳpan lang="UK">à là loại amip sống tự do trong môi trường nước ngọt.

Trong thập kỷ qua ít nhất có 40 người đã bị chết do bệnh nhiễm trùng này. Trong vòng 50 năm qua đã có gần 200 trường hợpáo cáo tại Mỹ.

Triệu chứng thường bắt đầu bằng đau đầu, buồn nôn, sốt và nôn, tiếp theo là lú lẫn, mất thăng bằng, co giật và ảo giác. Tử vong có thể xảy ra trong vòng 2 tuần.

Trung tâm phòng chống bệnh dịch (CDC) Mỹ cho biết một cách đề phòng nhiễm loại amip chết người này là nút kín mũi trong khi bơi hoặc chèo thuyền. Bệnh không thể lây từ người sang người.

Cẩm Tú

Theo Huffingtonpost