Mổ trĩ laser ít đau, nhiều người có thể đi làm lại sau 2-3 ngày
(Dân trí) - Vì sợ đau sau mổ, nhiều người chấp nhận sống chung với trĩ suốt nhiều năm, chỉ đi viện khi có biến chứng. Khảo sát trên hơn 700 ca điều trị bằng Laser tại BVĐK Hồng Ngọc cho thấy nhiều người chỉ đau nhẹ sau mổ, có thể đi làm trở lại sau vài ngày.
Sống chung với bệnh trĩ suốt nhiều năm vì sợ đau sau mổ
Chị N.T.H (45 tuổi, Hà Nội) mắc bệnh trĩ gần 10 năm kể từ sau khi sinh con thứ hai, chị nhiều lần định đi khám nhưng đều trì hoãn vì lo phẫu thuật đau, phải nằm viện lâu và ảnh hưởng đến công việc cũng như việc chăm sóc gia đình.
Đến khi tình trạng đại tiện ra máu diễn ra liên tục, chị bất ngờ ngất xỉu tại nhà và được người thân đưa vào cấp cứu tại BVĐK Hồng Ngọc. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, mệt lả do thiếu máu nặng vì trĩ chảy máu kéo dài. Các bác sĩ phải hồi sức và truyền 2 đơn vị máu trước khi tiến hành phẫu thuật điều trị.
"Tôi cứ nghĩ cố chịu được thì không cần mổ. Nghe nhiều người kể mổ trĩ rất đau nên càng sợ. Đến khi phải cấp cứu vì mất máu mới thấy mình đã chủ quan quá", chị H chia sẻ.
Theo các chuyên gia, trường hợp như chị N.T.H không phải hiếm gặp. Khoảng một nửa người trưởng thành từng gặp các triệu chứng liên quan đến bệnh trĩ ở nhiều mức độ khác nhau. Do đây không phải bệnh ác tính, nhiều người chọn sống chung với bệnh vì sợ đau và e ngại điều trị, dù các triệu chứng kéo dài gây không ít bất tiện và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp (Ảnh: BVCC).
“Hậu môn - trực tràng là vùng có cấu trúc giải phẫu đặc thù, tập trung nhiều mạch máu, thường xuyên chịu tác động cơ học trong quá trình đại tiện và khó duy trì vô khuẩn. Vì vậy, người bệnh lo ngại đau và biến chứng sau phẫu thuật là điều dễ hiểu”, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa và Bệnh lý Đại trực tràng - Tầng sinh môn BVĐK Hồng Ngọc cho biết.
Bác sĩ cũng khuyến cáo, với sự phát triển của các phương pháp điều trị ít xâm lấn như mổ trĩ laser, việc điều trị trĩ đã an toàn và nhẹ nhàng hơn nhiều. Người bệnh không nên trì hoãn điều trị vì càng để muộn, nguy cơ thiếu máu, sa trĩ và các biến chứng khác càng tăng, khiến việc can thiệp trở nên phức tạp hơn.
Mổ trĩ Laser giảm 80-90% đau sau mổ, nhiều người trở lại công việc sau 2-3 ngày
Tại BVĐK Hồng Ngọc, công nghệ Laser LHP (Laser Hemorrhoidoplasty) của Đức được ứng dụng trong điều trị bệnh trĩ. Đây là phương pháp sử dụng năng lượng laser để xử lý búi trĩ từ bên trong, được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị bệnh trĩ.
Khác với phương pháp cắt bỏ búi trĩ truyền thống, khi can thiệp bằng laser, bác sĩ sẽ đưa đầu laser nhiệt lượng cao vào tận gốc búi trĩ, làm tắc mạch nuôi khiến búi trĩ teo nhỏ và xơ hóa nhanh chóng. Nhờ hạn chế cắt rạch mô vùng hậu môn, phương pháp giúp giảm đáng kể đau sau mổ.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật trĩ bằng Laser LHP - phương pháp điều trị ít xâm lấn đang được ứng dụng tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).
Khảo sát trên hơn 700 bệnh nhân được điều trị bằng Laser tại BVĐK Hồng Ngọc trong hơn 3 năm qua cho thấy khoảng 15-20% trường hợp gần như không đau và không cần sử dụng thuốc giảm đau sau mổ; 80-85% còn lại chỉ ghi nhận đau nhẹ hoặc đau vừa. Nhiều bệnh nhân mắc trĩ độ II hoặc độ III mức độ nhẹ có thể trở lại công việc sau 2-3 ngày nếu quá trình hồi phục thuận lợi.
Bên cạnh hiệu quả giảm đau, phương pháp còn ghi nhận tỷ lệ chảy máu cần can thiệp sau mổ chỉ dưới 1%, tỷ lệ hẹp hậu môn sớm chỉ khoảng 0,3%. Trong nhóm bệnh nhân được theo dõi trên 2 năm, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp tái phát.

Khảo sát trên 700 trường hợp điều trị trĩ bằng Laser tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).
"Điều trị bệnh trĩ bằng laser là một can thiệp ít xâm lấn, bảo tồn gần như tuyệt đối các cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh lý vùng hậu môn trực tràng. Phương pháp giúp giảm 80-90% mức độ đau so với các phẫu thuật truyền thống, tỷ lệ biến chứng thấp, thời gian nằm viện ngắn và khả năng hồi phục tốt", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng phân tích.

Nhiều bệnh nhân điều trị trĩ bằng Laser có thể trở lại công việc sau 2-3 ngày nếu tình trạng hồi phục thuận lợi (Ảnh: BVCC).
Cũng theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, bên cạnh hiệu quả của công nghệ Laser, khả năng hồi phục của người bệnh còn được tối ưu nhờ quy trình điều trị khép kín, đồng bộ từ thăm khám, gây mê - giảm đau, phẫu thuật đến chăm sóc hậu phẫu.
"Toàn bộ quy trình điều trị được chuẩn hóa theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn người bệnh và chất lượng chăm sóc y tế như ACHSI (Úc), RSC (Anh), góp phần giảm khó chịu sau mổ, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh.
Bác sĩ Hùng khuyến cáo, người có biểu hiện đại tiện ra máu, đau rát hậu môn hoặc sa búi trĩ nên đi khám sớm. Phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ hạn chế nguy cơ thiếu máu, biến chứng mà còn giúp đạt hiệu quả điều trị tốt hơn.
Trung tâm Tiêu hóa BVĐK Hồng Ngọc tiên phong ứng dụng công nghệ Laser LHP Đức trong điều trị bệnh trĩ.
Trực tiếp khám và mổ với PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng
Áp dụng tối đa quyền lợi Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm sức khỏe
Ưu đãi hậu phẫu lên tới 3 triệu đồng
Hotline: 0949 646 556





