"Liều thuốc" giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19

Tiến Thành

(Dân trí) - Bên cạnh sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, sự lạc quan chính là liều thuốc tinh thần giúp chị Hợi và nhiều trường hợp mắc Covid-19 đang điều trị Quảng Bình chiến thắng dịch bệnh nhanh hơn.

Phải luôn lạc quan trước Covid-19

Chị Trần Thị Hợi (SN 1995), trú tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) là một trong số 30 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị tại tỉnh Quảng Bình đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện chị Hợi đang tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 1

Sau khi khỏi bệnh, chị Hợi được cho về nhà và đang tiếp tục cách ly y tế theo quy định.

Chia sẻ câu chuyện của mình với PV Dân trí, chị Hợi cho biết bản thân là lao động tại Thái Lan, vào cuối tháng 7 vừa qua, cô gái sinh năm 1995 cùng 12 người khác đã quyết định lên đường trở về Việt Nam.

Khi về đến Lào, các trường hợp nói trên đã được cách ly y tế 14 ngày, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính thì tiếp tục lên đường trở về Việt Nam. Thế nhưng điều không ngờ đã đến với cô gái trẻ và mọi người trong đoàn là khi về đến Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) vào ngày 28/7 và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả 13 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

"Có kết quả xét nghiệm dương tính, thực sự ai cũng hoang mang lo lắng. Lúc đó rất may là chúng tôi được sự quan tâm, ân cần động viên từ lực lượng phòng, chống dịch, tiếp đó thì được đưa về bệnh viện dã chiến điều trị", chị Hợi nhớ lại.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 2

Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, chị Hợi và các bệnh nhân đã được đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình chăm sóc tận tình và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Chị Hợi cho biết, sau khi biết mình mắc Covid-19, chị cũng đã lên mạng tìm hiểu và biết được nếu không có bệnh nền thì việc chữa trị Covid-19 không phải khó, điều quan trọng nhất là phải có sức khỏe thật tốt để chống chọi với căn bệnh, điều này khiến chị Hợi bớt lo lắng hơn rất nhiều.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 3

Chị Trần Thị Hợi (ngoài cùng bên phải) khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 12/8. 

"Sau khi tìm hiểu tôi biết Covid-19 không khó chữa như mình nghĩ, vì vậy tôi lạc quan hơn, tôi còn động viên ngược lại bố mẹ ở nhà và cả những bệnh nhân khác để cùng nhau vượt qua bệnh tật.

Tôi chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn, tập thể dục rồi xông sả mỗi ngày cho ra mồ hôi, uống nhiều nước, bổ sung vitamin C và luôn giữ cho mình một tinh thần mạnh mẽ. Cũng nhờ vậy mà tôi cảm nhận sức khỏe của mình cải thiện từng ngày. Niềm vui cũng đã đến với tôi khi kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Sau mấy lần xét nghiệm không còn dương tính, tôi đã được các bác sĩ cho xuất viện", chị Hợi chia sẻ.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 4

Các bệnh nhân ra viện mỗi ngày là nguồn động lực cho những người đang tiếp tục điều trị Covid-19.

Với sự tiến triển tốt trong quá trình điều trị, chị Hợi là bệnh nhân đầu tiên của đoàn lao động về từ Thái Lan khỏi bệnh. Nói về những ngày chống chọi với Covid-19, cô gái này cũng bộc bạch, bên cạnh sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, thì lạc quan chính là liều thuốc tinh thần giúp chị và các bệnh nhân mắc Covid-19 chiến thắng dịch bệnh nhanh hơn.

Nguồn động lực cho người đang điều trị

Còn đối với các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình, những trường hợp khỏi bệnh như chị Trần Thị Hợi chính là động lực lớn để họ tiếp tục vững tin hơn trong hành trình điều trị Covid-19, với hy vọng ngày xuất viện, trở về với gia đình sẽ không còn xa.

Chị Nguyễn Thị Hằng, một bệnh nhân Covid-19 khác đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình cũng chia sẻ rằng, chính sự quan tâm của đội ngũ y, bác sỹ, của các bệnh nhân với nhau đã khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn, có thêm dũng khí để an tâm chữa trị và không còn cảm thấy mặc cảm, tự ti.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 5

Bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19.

Niềm vui và động lực cũng xuất hiện nhiều hơn đối với chị Hằng khi mỗi ngày đều có các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình khỏi bệnh và trở về quê.

Là người đang có những tín hiệu tích cực trong điều trị Covid-19, theo chị Hằng, các bệnh nhân bên cạnh tuân thủ phác đồ điều trị, khuyến cáo của đội ngũ y tế thì dù ở hoàn cảnh nào cũng không được để dịch bệnh quật ngã, phải tự chăm sóc bản thân, phối hợp với các y, bác sỹ để điều trị tốt nhất, đẩy lùi Covid-19.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 6

Các bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Bình luôn động viên và hỗ trợ nhau trong thời gian điều trị.

"Với bệnh nhân Covid-19 thì mình nghĩ ai cũng sẽ lo lắng cả, tuy nhiên nếu lo sợ, bi quan quá thì bệnh chưa nặng mà đã gục ngã vì sợ hãi rồi. Nên cứ phải lạc quan vì tại bệnh viện có đầy đủ thuốc và thiết bị y tế, các cán bộ, y bác sỹ giỏi luôn chữa trị và động viên cho mình, nhờ vậy mình càng khỏe nhanh hơn", chị Hằng tâm sự thêm.

Được biết, sau hơn 10 ngày tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hằng cũng đã được chuyển sang phòng điều trị mới dành cho những người có chuyển biến tích cực, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, bệnh nhân này sẽ được xuất viện.

Liều thuốc giúp nữ bệnh nhân chiến thắng Covid-19 - 7

Đến nay, Quảng Bình đã có 30 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Theo Bác sĩ Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình, với những người không may khi mắc Covid-19, họ cần được quan tâm để không bất an, lo lắng thái quá rồi suy sụp vì bệnh tật. Các bác sĩ, y tá tại bệnh viện luôn xem bệnh nhân như người thân để quan tâm điều trị. Số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện mỗi ngày chính là niềm vui lớn nhất đối với đội ngũ y tế tại bệnh viện dã chiến.

Tính đến hết ngày 20/8, tại Quảng Bình đã có 30 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày dưới sự giám sát của y tế cơ sở và CDC địa phương theo quy định của Bộ Y tế.