Liệt cả hai chân vì ngã từ đống rơm

(Dân trí) - Do bất cẩn trong khi đánh cây rơm trong sân nhà, chị L.T.L (Yên Mỹ, Hưng Yên) đã bị ngã từ đỉnh đống rơm cao 2m xuống đất. Tai nạn bất ngờ khiến chị bị liệt cả hai chân.

Ngày 20/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân L.T.L trong tình trạng trầy xước khắp cơ thể, hai chân mất cảm giác. Qua chụp phim và làm các xét nghiệm cần thiết, cho thấy chị L bị chấn thương cột sống, vỡ đốt xương sống thứ 11 dẫn đến liệt tuỷ hoàn toàn khiến hai chân bị liệt.

 

Các bác sĩ cho biết, tai nạn ngã từ trên cao xuống thường rất nguy hiểm cho cột sống và rất dễ dẫn đến liệt. Bệnh viện đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị liệt một phần hoặc liệt hoàn toàn do nạn nhân bị ngã khi trèo cau, trèo cột điện hoặc rơi từ trên tầng cao xuống đất.

 

Cùng ngày, khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cũng đã thực hiện thành công kỹ thuật nối vi phẫu, phục hồi hoạt động cho bàn tay bị chém gần đứt rời của anh N.Đ.T ở Bắc Ninh.

 

Một bệnh nhân khác là anh P.B.K, 23 tuổi, ở Thanh Hoá cũng được các bác sĩ nối lại 3 ngón tay của bàn tay phải đã bị đứt rời. Tai nạn xảy ra do anh K sơ ý cho tay vào máy cưa. Rất may là bệnh nhân được chuyển đến viện kịp thời, các ngón tay được bảo quản đúng kỹ thuật nên ca vi phẫu đã diễn ra thành công.

 

P. Thanh