Khốn đốn vì giá rét

Rét đậm, rét hại quay lại khiến hàng loạt người già và trẻ em ở khu vực phía Bắc đổ bệnh phải nhập viện điều trị. Trong khi đó, nông dân hết sức khổ sở tìm cách chống rét cho gia súc bởi thiệt hại trong đợt giá rét vừa qua là quá lớn

Liên tục trong những ngày rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua, số người đến khám và điều trị bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp tăng mạnh ở các bệnh viện phía Bắc. Có ngày, số người đến khám và điều trị tăng gấp đôi so với bình thường. Đơn cử, Viện Tim mạch quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra tình trạng quá tải bệnh nhân nhập viện do tăng huyết áp và bệnh lý tim mạch. Nhiều giường bệnh phải nằm ghép 2-3 người.

Biến chứng tim mạch tăng

Theo các bác sĩ, sau vài ngày ấm áp, thời tiết chuyển sang rét đậm làm mạch máu co lại. Với người có sẵn bệnh lý huyết áp nhưng không được kiểm soát, huyết áp bỗng tăng vọt, thậm chí có biến chứng. Ngoài ra, chế độ ăn uống của nhiều người cũng ảnh hưởng tới tiền sử mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

Tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân đến khám vẫn tiếp tục tăng cao dù Tết đã cận kề. Bác sĩ Đồng Văn Thành, Phó Khoa Khám bệnh, cho biết thông thường, vào thời điểm cuối năm, số bệnh nhân tới khám giảm khoảng 30% nhưng vài ngày qua lại tăng 10%-15% so với trước. Ngoài các trường hợp tái khám theo định kỳ, nhiều bệnh nhân ở ngoại tỉnh, thậm chí cả những người đang sử dụng thuốc điều trị, vẫn đến khám do không kiểm soát được huyết áp, nhịp tim đập nhanh.

Khốn đốn vì giá rét - 1

Trời rét đậm, rét hại ở phía Bắc khiến trẻ em nhập viện gia tăng Ảnh: Ngọc Dung

“Thời tiết thay đổi đột ngột thường là nguyên nhân khiến người già, người mắc các bệnh mãn tính cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của sức khỏe. Tai biến mạch máu não là biến chứng liên quan chặt chẽ đến thời tiết, trong khi căn bệnh giết người thầm lặng này lại không có dấu hiệu cảnh báo trước. Khi huyết áp đang ở đỉnh cao, gặp nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại làm cho tuần hoàn não bị ngừng cung cấp máu đột ngột gây ra tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, phù phổi cấp... Đặc biệt, nửa đêm về sáng, khi đi vệ sinh, bà con không nên ra ngoài gió lạnh đột ngột” - bác sĩ Thành lưu ý.

Theo các chuyên gia y tế, với thời tiết giá rét như hiện nay, ngoài người già thì trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời cũng là những đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Vì vậy, mọi người cần ăn uống đủ dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc, tránh ra chỗ lộng gió để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh.

PGS-TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh ra ngoài trời lúc giá lạnh. Khi trẻ có biểu hiện ngủ li bì, ăn kém, bỏ bú, thở rít, khó thở, ho do tắc đờm..., cha mẹ cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo PGS-TS Lê Thanh Hải, thời tiết giá rét những ngày qua khiến số bệnh nhi tới bệnh viện này khám tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Nhiều trẻ nhập viện ban đầu chỉ bị sốt cao do virus, nhiễm khuẩn, sau đó nhanh chóng dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi.

Đào hầm cho trâu bò: Nghi ngờ hiệu quả

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt rét đậm, rét hại từ ngày 22 đến 28-1 tại Bắc Bộ và Trung Bộ đã làm 12.926 con gia súc chết. Những tỉnh có số lượng gia súc chết nhiều gồm: Sơn La, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Thanh Hóa..., ước tính tổng thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), cho biết hằng năm, trước khi vào vụ đông xuân, ngoài việc dự trữ thức ăn, củng cố chuồng trại, nông dân phải loại khỏi đàn những con trâu, bò già yếu, sức đề kháng kém. Đối với bê, nghé - sức đề kháng còn yếu - cần có các biện pháp về thức ăn, ủ ấm, che kín chuồng trại...

Bộ NN-PTNT khuyến cáo người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô như rơm rạ, cỏ khô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. Ngoài ra, trong những ngày giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, nông dân không nên cho trâu bò làm việc hay chăn thả tự do mà đưa về chỗ nuôi nhốt; củng cố chuồng trại, che chắn kín để giữ ấm, khô nền, bảo đảm vệ sinh.

Trước đây, năm nào Bộ NN-PTNT cũng cảnh báo, hướng dẫn nông dân phòng chống rét cho gia súc để chúng không bệnh, chết nhưng thiệt hại lớn vẫn xảy ra. Theo ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nhiều gia súc chết là vì bà con thả rông khi trời rét, thiếu thức ăn hoặc do ốm.

Về ý kiến tại sao không đào hầm để làm nơi tránh trú cho gia súc nhằm giảm thiệt hại khi trời rét, ông Vân cho rằng biện pháp này không thiết thực và khó có hiệu quả. “Việc tìm vị trí đào hầm ở miền núi không phải dễ. Nếu chăn nuôi quy mô trang trại với hàng chục, hàng trăm hay cả ngàn con gia súc thì đào hầm kiểu gì? Việc đào hầm vừa tốn kém vừa không an toàn và rất phức tạp. Ngoài ra, ở trong hầm chật chội, gia súc xoay xở thế nào, vệ sinh chuồng trại ra sao? Hầm kín và chật chội rất dễ ô nhiễm, dễ khiến gia súc bị bệnh... Nói chung là việc này không khả thi” - ông Vân phân tích.

Theo ông Vân, ngoài việc bà con nông dân phải dự trữ đủ lượng thức ăn cho gia súc thì phương án tối ưu là đắp tường bằng đất để nuôi, nhốt trâu bò khi trời rét. Bởi lẽ, việc che chắn chuồng trại bằng bạt hay ván gỗ sẽ không hiệu quả khi thời tiết lạnh khắc nghiệt.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ lên các tỉnh miền núi phía Bắc bàn với bà con nông dân thí điểm ở vài nơi về việc đắp tường bằng đất, lợp mái bằng rơm để quây nhốt gia súc cho ấm. Tường đất đắp dày khoảng 40 cm có thể tồn tại hàng chục, thậm chí cả trăm năm không hỏng, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát” - ông Vân tin tưởng.

Không khí lạnh tăng cường trở lại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định khoảng chiều và tối 4-2, có khả năng không khí lạnh lại tăng cường gây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 trên vịnh Bắc Bộ, biển động. Khoảng ngày 5-2, không khí lạnh tăng cường trở lại trên đất liền sẽ duy trì trời rét đậm, có nơi rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Vùng núi cao có rét hại, riêng ngày 4-2 trời rét, có nơi rét đậm. Ngày 6 và 7-2, nhiều nơi không mưa, ngày nắng, gió nhẹ nhưng trời vẫn rét đậm, vùng núi cao có rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3-4, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Riêng ngày 4-2 trời rét, có nơi rét đậm. Ngày 6 và 7-2 phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3. Trời vẫn rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Văn Duẩn - Ngọc Dung

Người lao động