Huế nhận điều trị 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 29/7, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa nhận điều trị 2 bệnh nhân mắc Covid-19 số 436 và 438 từ Đà Nẵng.

Theo đó, 2 bệnh nhân này được chuyển từ TP Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế trong sáng 29/7 bằng xe chuyên dụng, và được đưa đến điều trị tại khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trước đây ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại xã Phong An, huyện Phong Điền.

Theo GS. Hiệp, cả 2 bệnh nhân này có bệnh nền khá nặng, hiện đang phải cho thở máy. Bệnh viện Trung ương Huế sẽ huy động toàn bộ nguồn nhân lực, vật lực tốt nhất để chữa trị cho bệnh nhân.

Huế nhận điều trị 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam - 1

Xe chở 2 bệnh nhân mắc Covid-19 số 436, 438 từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để Thừa Thiên Huế nhận điều trị chia sẻ áp lực với tỉnh thành bạn (ảnh: T.Lê)

Bệnh nhân 436 là nam 66 tuổi, trú thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh nhân 438 cũng là nam 56 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng (cả 2 từng được điều trị ở khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng).

Ở đợt dịch Covid-19 trước đây, Bệnh viện Trung ương Huế từng chữa trị dứt điểm thành công và sớm đối với 2 bệnh nhân người Anh được phát hiện ở Huế và 2 bệnh nhân khác cũng là du khách nước ngoài đưa từ Quảng Nam ra nhờ Huế điều trị.