Hơn 10.000 người sống ở TPHCM cần điều trị HIV

(Dân trí) - Rất nhiều người nhiễm HIV trên địa bàn thành phố chưa biết tình trạng bệnh, bỏ điều trị nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Cùng với hệ thống y tế công lập, nhiều cơ sở tư nhân được bảo hiểm y tế chi trả tham gia điều trị HIV tạo cơ hội tiếp cận cho người bệnh.

Theo thống kê sơ bộ của ngành y tế, đến cuối năm 2018 trên cả nước có khoảng 210.000 người nhiễm HIV còn sống. Đại dịch đang âm thầm, lặng lẽ lan tràn trong cộng đồng, ước tính cả nước có khoảng 50.000 người chưa biết tình trạng nhiễm. TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về số bệnh nhân nhiễm HIV với gần 50.000 người.

Hơn 10.000 người sống ở TPHCM cần điều trị HIV - 1

Y tế tư nhân tham gia điều trị HIV sẽ tạo bước ngoặt tiến tới kết thúc đại dịch

Tình hình khó khăn của kinh tế toàn cầu những năm qua khiến nguồn viện trợ từ các nước cho Việt Nam phục vụ hoạt động phòng chống dịch liên tục bị cắt giảm. Số người nhiễm bệnh nhưng chưa được phát hiện cùng với số người nhiễm bệnh chưa được điều trị đang lây bệnh khiến mỗi năm cả nước có khoảng 8.000 người nhiễm mới.

Ngày 13/3, tại buổi khai trương điều trị ARV (thuốc kháng vi rút HIV) được chi trả bảo hiểm y tế tại phòng khám đa khoa Galant, BS Văn Hùng, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của TPHCM cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang còn hơn 10.000 người nhiễm HIV nhưng chưa biết tình trạng bệnh hoặc chưa được điều trị. Tỷ lệ nhiễm bệnh trong nhóm nghiện chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới, nữ hành nghề mại dâm… đang có xu hướng gia tăng”.

Nguyên tắc của phòng chống dịch là phải biết được mầm bệnh từ đó bao vây, dập tắt, cắt đứt đường lây, chăm sóc cho người bị nhiễm. Tuy nhiên, trên thực tế người nhiễm bệnh chưa được phát hiện trong cộng đồng là khó khăn thách thức lớn, nguy cơ lây bệnh cho những người xung quanh vì không có giải pháp dự phòng.

Để người nhiễm HIV có thêm cơ hội tiếp cận với dịch vụ, Sở Y tế đã cấp phép cho 6 cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tham gia điều trị bằng thuốc ARV được bảo hiểm y tế thanh toán. BS Văn Hùng kỳ vọng: “Cơ sở y tế tư nhân với tính bảo mật thông tin cho người bệnh rất cao và thời gian làm việc linh hoạt, làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần, người bệnh không tốn thời gian chờ đợi, được bảo hiểm y tế thanh toán cho dịch vụ điều trị ARV sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân HIV tiếp cận với dịch vụ điều trị. Y tế tư nhân tham gia điều trị HIV sẽ tạo bước ngoặt tiến tới kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030”.

Vân Sơn