Hội đàm cùng bác sĩ giỏi nhiều chuyên khoa: cơ hội thoát bệnh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nằm trong chiến dịch “Chấm dứt nỗi đau kéo dài”, sự kiện "Hội đàm chuyên gia” do Hệ thống Y tế Thu Cúc tổ chức sáng 18/11/2020 là dịp hiếm có, nơi người dân được trực tiếp gặp và trao đổi cùng lúc với các bác sĩ hàng đầu thuộc nhiều chuyên khoa.

Hội đàm cùng bác sĩ giỏi nhiều chuyên khoa: cơ hội thoát bệnh - 1

Cơ hội đặc biệt tiếp cận chuyên gia giỏi

Đây là dịp mọi người dân được gặp và hội đàm trực tiếp với nhiều chuyên gia giỏi thuộc các chuyên khoa khác nhau như nội khoa, tim mạch, gan mật, nội thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, tai mũi họng, ngoại khoa…

Trong khuôn khổ chương trình, các giáo sư, bác sĩ sẽ khái quát thực trạng đáng lưu tâm đã ghi nhận được trong quá trình triển khai chiến dịch “Chấm dứt nỗi đau kéo dài” với 5000 suất khám miễn phí. Tiếp đến sẽ hội đàm về các triệu chứng bệnh lý thường gặp. Sau đó, người tham dự sẽ được hỏi đáp trực tiếp và đăng ký khám miễn phí với các bác sĩ.

Sự kiện “Hội đàm chuyên gia” là cơ hội để người dân được hiểu về ý nghĩa của những tín hiệu mà cơ thể cảnh báo. Đồng thời giúp mọi người hiểu rõ hơn về các bệnh lý phối hợp liên quan đến nhiều chuyên khoa.

Hội đàm cùng bác sĩ giỏi nhiều chuyên khoa: cơ hội thoát bệnh - 2
Ở những người có triệu chứng đau đầu, có đến 68% tự đoán bệnh, chỉ 23% đến bác sĩ!

Khi những cơn đau cảnh báo bệnh tật bị thờ ơ

Theo thống kê của Tổ chức nghiên cứu cơn đau toàn cầu báo cáo năm 2017, có tới 95% dân số đang phải chịu đựng cơn đau trên cơ thể ở một vài thời điểm nào đó trong cuộc sống. Trong đó, 56% dân số trải qua cơn đau thân thể hàng tuần và con số này đối với triệu chứng đau đầu hàng tuần là 23%. Trong khi, triệu chứng đau là một trong những tín hiệu phổ biến mà cơ thể phát ra để cảnh báo về một vấn đề sức khỏe nào đó, thì đa số lại chưa được quan tâm đúng mực. 

Thực tế đáng buồn, có tới 51% trên tổng số người có triệu chứng đau thân thể đã tự đoán bệnh thay vì đi khám, mặc dù kiến thức y tế hạn hẹp. Số người tìm đến bác sĩ chỉ chiếm 37% và số còn lại 12% áp dụng biện pháp khác như hỏi hiệu thuốc, hỏi ý kiến người xung quanh. Riêng với những người có triệu chứng đau đầu, có đến 68% tự đoán bệnh, chỉ 23% đến bác sĩ và có 8% là lựa chọn khác.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, rất nhiều bệnh lý tiềm ẩn sẽ diễn tiến nặng hơn, hình thành các bệnh lý nghiêm trọng như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, suy gan, thận, đột quỵ, mất chức năng vận động... Đây đều là những bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao nhất ở Việt Nam hiện nay.

Hội đàm cùng bác sĩ giỏi nhiều chuyên khoa: cơ hội thoát bệnh - 3
PGS, TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành thăm khám cho bệnh nhân

“Choáng ngợp” trước đội ngũ bác sĩ tham gia hội đàm

Buổi Hội đàm sắp tới quy tụ một đội ngũ hùng hậu các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia giỏi hàng đầu hiện nay thuộc nhiều chuyên khoa. Có thể kể đến những tên tuổi lớn như:

- PGS, TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành - Cố vấn chuyên môn, bác sĩ khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Thu Cúc. Ông là chuyên gia Gan mật danh tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm, nguyên Viện trưởng Viện phòng dịch Quân đội, Tiến sĩ Đại học Y khoa Shimane Nhật Bản, Hội viên Hội Gan mật, Hội siêu âm Nhật Bản. PGS có nhiều đóng góp lớn cho lĩnh vực điều trị bệnh gan mật, trong đó có phác đồ tạo thành công kháng thể, chữa khỏi viêm gan B mạn tính, tái tạo tế bào gan xơ hóa.

- Đại tá, PGS.TS, BSCK II, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Quýnh - Bác sĩ chuyên gia Khoa khám bệnh, Bệnh viện Thu Cúc. Ông là chuyên gia tim mạch và nội khoa hơn 40 năm kinh nghiệm, từng là Chủ nhiệm khoa Nội cán bộ A1 - Bệnh viện 108, chuyên phụ trách sức khỏe của các nguyên thủ quốc gia.  

- Tiến sĩ Y học, Bác sĩ Nội thần kinh Nguyễn Văn Doanh - Trưởng khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Thu Cúc, nguyên Chủ nhiệm khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

- Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Phạm Thị Bình - Bác sĩ tiêu hóa Bệnh viện Thu Cúc, nguyên Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Tiến sĩ Bình được mệnh danh là chuyên gia "tóm gọn" mọi bệnh lý tiêu hóa. 

- Tiến sĩ, Bác sĩ CK II, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan - Chuyên gia cơ xương khớp tại Bệnh viện Thu Cúc, nguyên Trưởng khoa Cơ xương khớp và Nội tổng hợp - Bệnh viện E Trung Ương.

- Bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên - Phụ trách chuyên khoa tiết niệu và nam học tại bệnh viện Thu Cúc. Ông là chuyên gia đầu ngành, phó Chủ tịch Hội Thận tiết niệu miền Bắc, Tổng thư ký Hội thận tiết niệu Hà Nội, Nguyên Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Xanh Pôn. 

- Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Thu Cúc, Phụ trách Ngoại tổng hợp kiêm Trưởng khoa Ngoại. Nguyên Trưởng khoa ngoại - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, ông là cái tên bảo chứng cho hàng ngàn ca đại phẫu bệnh lý tiêu hóa phức tạp như phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, cắt dạ dày - đại tràng qua nội soi.

- Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Dương Văn Tiến - Trưởng Phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thu Cúc, nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Giao thông Vận tải. Ông được tôn vinh là "bàn tay vàng" triển khai các kỹ thuật khó trong phẫu thuật tai mũi họng, chuyên gia hàng đầu trong áp dụng công nghệ hiện đại vào thăm khám và điều trị.

 

Chương trình dành tặng những phần quà giá trị lớn cho tất cả người tham dự, với 1000 gói khám miễn phí, hàng trăm voucher khám chữa bệnh miễn phí, voucher đo loãng xương miễn phí, voucher đo thính lực đơn âm miễn phí. Đặc biệt, chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng cao nhất là gói khám tổng quát trị giá 16.603.000đ. Tìm hiểu thêm chi tiết sự kiện và ưu đãi Tại đây hoặc liên hệ 1900558896