Hít khói san hô đen trị viêm mũi?

Theo người dân địa phương, đốt các nhánh san hô lên rồi hít lấy khói từ 2-3 phút/lần, sẽ giúp chữa được các chứng bệnh viêm mũi. Tôi cũng định sử dụng thử nhưng không biết cách chữa trị theo kiểu dân gian này có thực sự hiệu quả và có gây ra tác hại gì không?

Hít khói san hô đen trị viêm mũi? - 1


 

Trả lời:

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu khoa học liên quan đến san hô đen (hiện nguồn tài liệu chính thức cũng rất hạn chế), chúng tôi xin có đôi lời trao đổi với bà về một số công dụng của san hô đen trong điều trị bệnh đã được đánh giá hiệu quả.

 

San hô nói chung và san hô đen nói riêng thuộc cùng họ với sứa, thường được thấy ở những vùng nước ấm nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng cũng có nhiều loại san hô mềm sống ở những vùng nước lạnh, thậm chí cả ở Nam cực. Trong y học, san hô nói chung và san hô đen nói riêng thường được sử dụng trong các bệnh lý về xương, cụ thể:

 

- Từ năm 1998, sản phẩm bi san hô bắt đầu được đưa vào sử dụng tại bệnh viện Mắt TPHCM trong các ca múc bỏ mắt. Tính đến nay bi san hô đã được sử dụng tới trên 100 ca.

 

Sau khi múc mắt, các bác sĩ sẽ ghép một viên bi san hô vào bao củng mạc để tạo hình lại hốc mắt, giữ cơ nhãn cầu đúng vị trí, không bị teo. Sau khi lành, mắt giả sẽ được đặt vào và người bệnh có thể liếc được.

 

- Trong chuyên khoa răng hàm mặt, khi nhổ răng, các thầy thuốc có thể ghép san hô cho đầy sống hàm, chống teo sống hàm để lúc làm răng giả đặt vào sẽ thuận lợi hơn. Trước đây, người ta phải dùng vật liệu HTR của Pháp rất đắt tiền. Nay sử dụng san hô Việt Nam chỉ sau khoảng ba tháng san hô được xương mọc vào thay thế, đồng hoá gần như bình thường.

 

- Trong những năm 2003 san hô bắt đầu được dùng để tạo hình những phần khiếm khuyết xương cho bệnh nhân bị tổn thương xương hàm, xương gò má, xương hốc mắt… Những bệnh nhân này, trước đây, phải chấp nhận mặt bị móp, biến dạng do thiếu xương hoặc phải dùng xi măng, titanium rất đắt tiền và sau ghép không tự tiêu được.

 

- Trong những bệnh lý gây chèn ép tuỷ (do thoái hoá xương hoặc đĩa đệm, chèn ép vào lòng tuỷ), người ta đã thực hiện phương pháp điều trị là mở rộng ống sống, dùng san hô làm vật liệu ghép để làm rộng ống sống.

 

Theo y học cổ truyền, san hô đen vị ngọt, tính bình, có công dụng giải nhiệt tiêu độc, khu ế minh mục (làm sáng mắt), an thần trấn kinh (an thần và chống co giật). Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, ở nước ta (chủ yếu là vùng biển miền Nam) và Trung Quốc, người ta thường đốt những nhánh san hô đen rồi hít lấy khói để chữa viêm mũi nói chung và viêm mũi dị ứng nói riêng. Trên thực tế, cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu hiện đại nào chứng minh hiệu quả cụ thể của phương pháp này. Bởi vậy, khi sử dụng cần phải rất thận trọng, nếu thấy có hiệu quả thì có thể dùng tiếp, bằng không thì nên dừng lại và thực hiện các biện pháp khác theo tư vấn của các chuyên gia.

 

Theo ThS. BS Hoàng Khánh Toàn

Trưởng khoa Đông y, BVQĐTƯ108/SGTT