Quảng Trị:

Hàn Quốc hỗ trợ gần 600.000 USD nâng cao chất lượng đào tạo vật lí trị liệu

(Dân trí) - Ngày 12/3, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Medi Peace (Tổ chức y tế vì hoà bình), Koica và trường Đại học EULJI của Hàn Quốc tổ chức kí kết biên bản thoả thuận hợp tác triển khai dự án “Nâng cao năng lực đào tạo vật lí trị liệu Việt Nam”.

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo vật lý trị liệu Việt Nam” được triển khai thí điểm tại Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2016, với ngân sách 588.973 USD. 

Các hoạt động nằm trong diện hỗ trợ của dự án như: giúp Trường Trung cấp Y tế Quảng Trị trong việc bồi dưỡng giảng viên và phát triển chương trình nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy; phát triển khung chương trình đào tạo vật lý trị liệu; hỗ trợ trang thiết bị thực tập; bồi dưỡng nhân lực và phát triển chương trình đào tạo kỹ thuật viên, điều trị viên vật lý trị liệu,… Những học viên tham gia học sẽ cấp chứng chỉ nghề.

Hàn Quốc hỗ trợ gần 600.000 USD nâng cao chất lượng đào tạo vật lí trị liệu
Việc hỗ trợ của Hàn Quốc đối với Quảng Trị trong lĩnh vực y tế sẽ giúp cho việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong tương lai 

Được biết, trước đó tổ chức Medi Peace đã thực hiện hợp tác với tỉnh Quảng Trị dự án “Tầm nhìn cho Việt Nam” giai đoạn 2012-2014 có tổng kinh phí là 538.800 USD với các hoạt động chính như: hỗ trợ trẻ em khuyết tật được phục hồi chức năng; xoá đói giảm nghèo cho gia đình có trẻ khuyết tật bằng cách hỗ trợ xây nhà, cho vay vốn; hỗ trợ trang thiết bị y tế; tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật; hỗ trợ Trung tâm Phục hồi chức năng huyện Gio Linh hoạt động; xây dựng phòng Phục hồi chức năng ở các xã Gio Châu, Gio Hải, Trung Hải; tiến hành đào tạo điều trị viên kĩ thuật phục hồi chức năng.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao sự hợp tác của Hàn Quốc, đặc biệt là tổ chức Medi Peace trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại tỉnh này.

Tỉnh Quảng Trị là địa phương chịu nhiều hậu quả của chiến tranh trong đó có nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, sự hỗ trợ của Tổ chức Medi Peace  trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác lâu dài từ phía Hàn Quốc.

 Tiến Nhất