Hà Tĩnh: 5 chiến sĩ Công an hiến máu trong đêm cứu sống sản phụ

Xuân Sinh

(Dân trí) - Nhận được tin có một sản phụ gặp nguy kịch sau khi sinh, 5 chiến sĩ Công an ở Hà Tĩnh đã khẩn trương hiến máu trong đêm. Nhờ hành động kịp thời đó mà sản phụ đã qua cơn nguy kịch.

Hà Tĩnh: 5 chiến sĩ Công an hiến máu trong đêm cứu sống sản phụ - 1

Các chiến sĩ kê khai thông tin để hiến máu cứu sản phụ.

Tối 22/6/2021, sản phụ Nguyễn Thị Ng. (SN 1996, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gặp sự cố sau khi sinh nở, được chẩn đoán là sản giật, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu A.

Trong khi đó, do thời gian qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, công tác hiến máu tập trung gặp khó khăn nên lượng máu dự trữ nói chung, nhóm máu A nói riêng của Bệnh viện đã khan hiếm.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 5 thành viên gồm: Thiếu tá Phan Anh Hào - Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra; Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ, Phòng Cảnh sát kinh tế; Đại úy Phan Mạnh Hưng - cán bộ, Phòng Cảnh sát giao thông; Đại úy Trương Công Tâm - cán bộ, Trại tạm giam Công an tỉnh; Hạ sỹ Lê Quang Trường - công dân phục vụ có thời hạn, Trại tạm giam Công an tỉnh có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để hiến máu cứu người.

Năm chiến sĩ Công an hiến máu trong đêm cứu sống sản phụ

Nhờ sự hiến máu kịp thời của 5 chiến sĩ công an, sản phụ Ng. đã được cứu sống (Ảnh: Đình Tài - Công an Hà Tĩnh).

Dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ, sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tất cả 5 thành viên đều đủ điều kiện tham gia hiến máu trực tiếp. Từng đơn vị máu các thành viên vừa hiến xong được Bệnh viện đưa ngay xuống để truyền máu cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ng..

Nhờ hành động hiến máu kịp thời của các cán bộ chiến sĩ công an mà sản phụ Ng. đã được cứu sống.

Được biết, Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an Hà Tĩnh được thành lập vào năm 2018. Đến nay, câu lạc bộ đã có 51 lượt hiến máu cấp cứu, kịp thời giúp đỡ 28 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.