Giảm cân “thần tốc”, nhiều người suy đa tạng “cấp tốc”

(Dân trí) - Hơn 1 tháng liên tục sử dụng viên “thảo dược” để giảm cân người phụ nữ sụt 6kg nhưng cơ thể bắt đầu bị phù nề, mất ngủ, suy kiệt. Bác sĩ xác định nữ bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi suy gan cấp, suy thận cấp...

Nguy kịch tính mạng vì uống “thảo dược” giảm cân

Ngày 11/4, Bệnh viện Bình Dân, TPHCM cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe có liên quan đến việc sử dụng “thuốc” giảm cân không rõ nguồn gốc.

Trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân T.M.N. (22 tuổi, Bình Dương) đến bệnh viện trong tình trạng tay sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, sức khỏe suy kiệt. Qua các kết quả thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tràn dịch khoang màng phổi, suy gan cấp, suy thận cấp.

Giảm cân “thần tốc”, nhiều người suy đa tạng “cấp tốc” - 1

Chức năng thận của N. không thể phục hồi sau khi dùng "viên thảo dược" giảm cân

Các kết quả xét nghiệm cho thấy độ thanh thải creatinine (phản ánh độ lọc cầu thận) của bệnh nhân rất thấp, kèm theo tình trạng rối loạn điện giải đe dọa tính mạng. Sau khi được chỉ định lọc máu, điều trị tích cực bệnh nhân qua được nguy kịch. Tuy nhiên, chức năng thận của người bệnh đã bị tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi, phải lọc máu định kỳ một tuần 3 lần để duy trì sự sống.

Trên giường bệnh, chị M.N. ngậm ngùi: “Tôi làm lao công dọn vệ sinh cho một tòa nhà văn phòng. Chiều cao cơ thể chỉ được 1,5m nhưng nặng tới 60kg, tôi mặc cảm với chính mình nên tìm cách giảm cân. Nghe người quen giới thiệu loại thảo dược dạng viên giúp giảm cân hiệu quả lại còn đẹp da, tôi mua 250 viên với giá 500 nghìn đồng về uống liên tục trong 1 tháng”.

Bệnh nhân cho biết, thời gian đầu dùng thuốc mỗi ngày chị đi tiểu nhiều hơn, sau 1 tháng cơ thể đã giảm 6kg. Chưa kịp mừng vì cải thiện được vóc dáng thì người phụ nữ trẻ phải đối mặt với nguy hiểm. Ban đầu là cảm giác thường xuyên mệt mỏi, sau đó là không ngủ được, rồi đến phù hai mắt lan ra vùng mặt, phù tay chân khiến người bệnh kiệt sức phải nhập viện.

ThS.BS Lê Thị Đan Thùy, Trưởng khoa Lọc máu – Nội thận cho biết: Từ cuối năm 2018 đến nay khoa tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu với bệnh cảnh suy thận. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân cho biết trước đó có dùng viên giảm cân nhưng không rõ là loại gì. Nhiều trường hợp đến bệnh viện sớm, điều trị kịp thời may mắn phục hồi được chức năng thận trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, có 3 trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận không hồi phục, buộc phải lọc máu, theo dõi định kỳ.

Độc tính nguy hiểm từ sản phẩm không rõ nguồn gốc

Từ thực tế tiếp nhận, điều trị, BS  Đan Thùy cho biết: ngoài viên dùng viên giảm cân, một số phụ nữ còn dùng trà giảm cân hoặc bột giảm cân bán trôi nổi trên thị trường. Tất cả người bệnh đều không biết nguồn gốc của mặt hàng mình đã sử dụng. Bệnh nhân sau khi uống các loại “thuốc” không rõ nguồn gốc để giảm cân, trong khoảng thời gian rất ngắn (2 tuần đầu) có thể giảm tới 10% trọng lượng cơ thể. Nhưng khoảng 1 đến 2 tuần tiếp theo người bệnh rơi vào tình trạng suy đa cơ quan như suy thận cấp, suy gan cấp, cơ thể mệt mỏi, phù toàn thân… tình trạng bệnh diễn tiến rất nhanh nếu không được điều trị sẽ dẫn tới tử vong.

Giảm cân “thần tốc”, nhiều người suy đa tạng “cấp tốc” - 2

640.000 kết quả tìm kiếm trong 0,57 giây với từ khóa "viên nén thảo dược giảm cân" 

Từ thực tế trên, BS Đan Thùy khuyến cáo: Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm được quảng cáo là giảm cân nhanh, giữ cân ổn định và an toàn với chiết xuất thảo dược nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cơ quan chức năng cấp phép kiểm định. Đặc điểm chung của các sản phẩm này là làm lợi tiểu gây mất nước, làm sụt cân nhanh nên đã đánh trúng vào tâm lý muốn giảm cân “thần tốc” của nhiều người.

Tuy nhiên, một số loại sản phẩm có độc tính làm phá hủy cầu thận không thể phục hồi hoặc tăng nguy cơ tai biến, huyết áp. Y văn từng ghi nhận các trường hợp suy thận mạn do dùng sản phẩm có chứa acid aristolochic 1 (chiết xuất từ cây phòng kỷ). Đây là chất có độc tính cao và đã được chứng minh có liên quan tới suy thận mạn, hủy hoại tổ chức kẽ, hoại tử tiểu quản thận và gây ung thư gan.

Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao luôn là giải pháp tối ưu nhất để có cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Trường hợp muốn sử dụng phương pháp giảm cân bằng thuốc thì tuyệt đối không được dùng những loại thuốc trôi nổi trên thị trường. Người muốn giảm cân nên gặp bác sĩ để được tư vấn, hỗ trợ chuyên môn và chỉ định các giải pháp an toàn.

Vân Sơn