Ghép tế bào gốc chữa khỏi ung thư cho bệnh nhi

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, các bác sĩ đã tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu thành công cho một bệnh nhi.

Ngày 24/12 bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại đầu tiên tại bệnh viện cho bệnh nhân nhi đã được thực hiện thành công.

Bệnh nhi là cháu Nguyễn Đình Nam Trường (10 tuổi ở Hà Nội). Cháu Trường bị ung thư máu, phát hiện từ năm 2011 và đã được tiến hành điều trị ung thư. Sau khi được điều trị hóa chất tại khoa Nhi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tình trạng bệnh của cháu Trường đã lui nhưng đến 9/2013 bệnh lại tái phát. Sau khi điều trị ổn định, các bác sĩ nghĩ đến phương án ghép tế bào gốc để phòng nguy cơ tái bệnh cho bệnh nhi.
 
Cháu Nam Trường khỏe khắn sau hơn 1 tháng được ghép tế bào gốc đồng loại. Ảnh: V.T

Cháu Nam Trường khỏe khắn sau hơn 1 tháng được ghép tế bào gốc đồng loại. Ảnh: V.T

Sau khi tiến hành các xét nghiệm của người cho tế bào gốc là anh trai (23 tuổi), các bác sĩ đã quyết định tiến hành ca ghép Tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhân nhi Nam Trường.

ThS.BS.Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc BS Khánh cho biết, đến thời điểm này sau hơn 30 ngày ghép tế bào gốc về mặt lâm sàng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Các xét nghiệm máu đã trở về trạng thái bình thường, xét nghiệm tủy đồ không phát hiện còn tế bào ác tính trong tủy. Đặc biệt kết quả xét nghiệm đánh giá hiện tượng mọc mảnh ghép mới của người cho trong người nhận cũng đạt 100%.

Như vậy, đến thời điểm này, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện thành công 97 ca ghép tế bào gốc thành công điều trị các bệnh về máu, trong đó bệnh nhi Trường là trường hợp đầu tiên được ghép tế bào gốc đồng loại.

Bác sĩ Khánh cho biết, khó khăn lớn nhất của các ca ghép tế bào gốc đồng loại là thiếu nguồn người hiến tế bào gốc phù hợp (tỷ lệ này thường chỉ chiếm 25% đến 30%). Vì thế, hiện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang triển khai ngân hàng máu cuống rốn trong cộng đồng để cung cấp được nguồn Tế bào gốc cho bệnh nhân được chỉ định ghép Tế bào gốc đồng loại.

Tú Anh