Đưa ngư dân đau ruột thừa vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Sáng nay 13/1, tàu SAR 412 đã cập cảng đưa một ngư dân Quảng Ngãi bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt trên biển vào bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 6h53 ngày 12/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) nhận được thông tin từ tàu QNg 94259 có 1 thuyền viên tên Đỗ Son (39 tuổi, quê xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau bụng ở vùng hông phía bên phải.

Ngư dân Đỗ Son được đưa lên bờ cấp cứu
Ngư dân Đỗ Son được đưa lên bờ cấp cứu

Qua tư vấn của bác sỹ Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng, bệnh nhân có khả năng đau ruột thừa. Vị trí của tàu QNg 94259 là 17051’N – 112046’E. Thời tiết khu vực gió cấp 6, 7 giật 8. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Danang MRCC báo cáo và đề xuất điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Lúc 12h45 cùng ngày, tàu SAR 412 lên đường đi cứu nạn, cùng đi theo tàu có bác sĩ.

Đến 1h00 ngày 13/1, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 94259 tại vị trí 17007’N – 110044’E và tiến hành đưa nạn nhân qua tàu SAR 412 để bác sĩ thăm khám và chăm sóc. Lúc 8h30 sáng nay 13/1, tàu đã đưa ngư dân Đỗ Son cập cảng và được đưa thẳng đến Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu.

Công Bính