TPHCM:

Dịch bệnh nguy hiểm diễn biến phức tạp

(Dân trí ) - Ngày 7/7, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM cho biết các dịch bệnh nguy hiểm như Sốt xuất huyết (SXH), Tay Chân Miệng (TCM) và dịch tả đã gia tăng trở lại tại TPHCM dù tốc độ gia tăng có chậm hơn các năm trước.

  

Dịch bệnh nguy hiểm diễn biến phức tạp - 1

Bệnh nhi mắc TCM đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi đồng 1

Sốt xuất huyết bắt đầu tăng

 

Dù thực tế số ca mắc SXH T6/2010 có giảm 71% so với cùng kỳ năm 2009 nhưng hiện nay số ca mắc SXH trong tháng 6 lại tăng 11,6% so với tháng 5, và thực tế sẽ tăng trong những tháng sắp tới, BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở y tế TPHCM nhận định.

 

BS Thọ báo động rất nhiều quận huyện vẫn có số ca mắc SXH tăng cao là Q.8, 9, 10, Tân Bình, Hóc môn, Thủ Đức, Bình Chánh và Bình Tân, dù các địa phương này có nhiều cố gắng trong việc phòng chống dịch.

 

BS Giang cho biết, do nhiều người dân vẫn còn dùng vật dụng chứa nước bằng lu sành không được đậy kín là nơi thuận lợi cho lăng quăng và muỗi vằn phát triển. Do đó theo Ông Giang, cần vận động người dân chuyển qua dùng thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy.

 

BS Giang cũng yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng cần tăng cường việc giám sát và diệt lăng quăng cùng muỗi cách bắt buộc ở những nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ngay cả với những ổ dịch nhỏ cũng cần tập trung diệt lăng quăng, muỗi và phun thuốc từ 2 đến 3 lần cho đến khi không còn ca bệnh. Ngoài việc xử lý tại ổ bệnh, các cơ sở y tế dự phòng cần tiến hành xử lý ổ dịch nơi người bệnh lao động hay học tập.

 

Tình hình TCM vẫn phức tạp

 

Theo BS Thọ, do tình hình gia tăng bệnh TCM phức tạp, nhiều quận huyện có số ca tăng nhanh vì thế dịch bệnh TCM có nguy cơ phát triển nhanh vào tháng 9, tháng 10, thời điểm bùng phát dịch hàng năm.

 

Được biết, trong tháng 6/2010, số ca mắc TCM mới đã tăng 4,3% so với tháng 5/2010.

Bệnh TCM trong tháng 6 này cũng tăng 23% so với T6/2009, tính chung 6 tháng năm 2010 số ca TCM mắc mới đã tăng 20%.

 

Đáng chú ý, có đến 15/24 quận huyện có số ca TCM gia tăng trong tháng 6 này gồm Q,1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, Tân Bình, Bình Chánh, Thủ Đức, Hóc Môn, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Tân, Nhà Bè.   

 

Có 3 bệnh nhân dương tính với tả 

 

Sau 9 ca mắc tả vào 2 tháng trước đã yên, hôm qua, Viện Pasteur TPHCM đã xác định 3 bệnh nhân ngụ và làm việc tại Q. Tân Bình mắc tiêu chảy cấp có kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Nhưng đến nay (đã 7 ngày) ngành y tế thành phố vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của cả 3 ca này đến từ đâu. Riêng ca thứ 4 đang chờ kết quả xét nghiệm.

 

Đáng chú ý, có 2 trong 3 ca dương tính trên có sự di chuyển vào các vùng có dịch bệnh Bến Tre, Tây Ninh trước khi đổ bệnh tại Tân Bình (nơi làm việc). Trường hợp thứ 3 là một ông cụ hơn 70 tuổi, ngụ Tân Bình, không đi đâu chỉ ở trong nhà và trong nhà cũng không có ai mắc tả.

 

Theo BS Giang, dịch tả đang bùng phát nhiều vùng miền trên cả nước mà TPHCM là trung tâm của các cuộc di chuyển, mỗi ngày lại có đến hơn cả triệu người ra vào, do đó mầm bệnh tả chắc chắn đang có tại TPHCM.

 

Do đó, các cơ sở y tế dự phòng cần hành động quyết liệt, xử phạt kiên quyết các hơn các điểm kinh doanh thực phẩm, hàng rong.....không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cần truyền thông cho người dân thực hiện 4 điều ăn chín, uống sôi, rửa tay và khử khuẩn nguồn nước để phòng tránh dịch tả cũng như TCM.

 

Ngọc Thanh