Đắp dịch kiến ba khoang... chữa ngứa, nam thanh niên loét toàn thân
(Dân trí) - Nam thanh niên 25 tuổi ở Hưng Yên bị ngứa da lâu ngày. Nghe lời mách bảo, anh tìm kiến ba khoang đắp lên nguời... chữa ngứa. Hậu quả bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiều vết loét.
Ngày 25/3, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về ca bệnh viêm da lở loét nghiêm trọng do chữa bệnh theo mách bảo.
Bác sĩ Dương Thị Thúy Quỳnh, khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, ngày 19/3, nam thanh niên 25 tuổi ở Hưng Yên đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám trong tình trạng trên cơ thể xuất hiện nhiều vết loét da, chảy dịch.

Bệnh nhân bị tổn thương loét da toàn thân sau khi bôi dung dịch được chế từ kiến ba khoang để chữa ngứa (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).
Mẹ bệnh nhân cho biết, thời gian gần đây bệnh nhân bị ngứa toàn thân. Gia đình có hái các loại lá như khế, bàng… mang về đun nước tắm nhưng không khỏi. Cách đây một tuần, nghe theo họ hàng mách bảo, gia đình đã tìm bắt kiến ba khoang, đưa cho họ hàng chế thành bài thuốc ở dạng dịch lỏng để xoa lên vùng bị ngứa.
Nam bệnh nhân cho biết, một ngày bôi dung dịch được chế từ kiến ba khoang, anh thấy nóng rát ngoài da, mệt mỏi, mất sức, nhưng lại cho rằng do tác dụng phụ của "thuốc".
Vì thế, bệnh nhân vẫn cố chịu đựng, bôi thuốc hằng ngày. Chỉ khi các tổn thương da lan rộng, hình thành các mảng trợt loét, rỉ dịch thì mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Bác sĩ Quỳnh cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh ghẻ và viêm da tiếp xúc kích ứng.
Bác sĩ chuyên khoa II Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới cho biết, bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh, kháng khuẩn, thuốc giảm đau, giảm viêm và chăm sóc da tổn thương, hi vọng sau 1-2 tuần, tình trạng bệnh nhân được cải thiện.
Theo bác sĩ Giang, lúc đầu, nam bệnh nhân chỉ có một số triệu chứng như mẩn ngứa, mụn nước, vết đỏ ở vùng bẹn, do bị ghẻ và nấm da.
"Đây là bệnh lý da đơn giản, điều trị một thời gian là khỏi. Tuy nhiên người bệnh đã tự chữa theo truyền miệng dẫn đến tổn thương nghiêm trọng trên da. Bôi dung dịch được chế từ kiến ba khoang lên vùng da rộng đã dẫn đến tình trạng da bị hoại tử, sưng đỏ, rát, thậm chí chảy máu ở vùng sinh dục và mông", bác sĩ Giang thông tin.
Bác sĩ Giang khuyến cáo, khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tự ý điều trị theo các bài thuốc dân gian truyền miệng chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn.