Danh hài Nam - Bắc lo thừa cholesterol

Trường Thịnh Kim Uyên

(Dân trí) - Là người của công chúng, hay đi sớm về khuya, không tránh khỏi việc ăn uống xáo trộn, loạt danh hài Nam - Bắc rơi vào tình trạng "chao đảo"trước tình trạng cholesterol cao và những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì thế, thời gian vừa qua, các danh hài từ Nam ra Bắc ở nhiều độ tuổi như Hồng Vân, Chí Trung, Tiến Luật, Hùynh Lập, Lê Dương Bảo Lâm đã cùng lên kế hoạch, thay đổi lối sống nhằm kiểm soát tình trạng thừa cholesterol.

Danh hài Nam - Bắc lo thừa cholesterol - 1
Loạt danh hài Nam - Bắc rơi cùng nhau lên kế hoạch kiểm soát tình trạng thừa cholesterol

Tham khảo Chí Trung, Tiến Luật "chỉnh" chế độ ăn uống thừa cholesterol

Tiến Luật chia sẻ, trước đây, anh hay có kiểu "ăn đại, ăn tiện, có gì ăn đó" dù biết không tốt nhưng do đặc thù công việc nên cũng khó điều chỉnh. Bước sang độ tuổi 40, bà xã thường nhắc nhở anh chú ý ăn uống điều độ hơn, bớt nhậu để "nhẹ gánh" bệnh tật. Thấy khỏe ra là có thật! - Anh chia sẻ. Cụ thể, chế độ ăn uống nam nghệ sĩ đang duy trì để giữ mức cholesterol ổn định là tăng cường ăn trái cây, rau củ; hạn chế bia rượu. Nếu có thời gian thì đi bộ, chạy bộ vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe và giúp cho tinh thần mình thư thái. "Rượu bia và các món nhậu như lòng lợn, thịt mỡ là 'trùm' cholesterol, mọi người cũng nên lưu ý hạn chế dần nha. Ăn cơm nhà vừa tiết kiệm, vừa làm vợ vui, lại khỏe ra nha mọi người", danh hài hóm hỉnh nhấn mạnh.

Còn tín đồ các món ăn ngon, danh hài Chí Trung từ giờ cũng chính thức tạm biệt món lòng lợn rán để kiểm soát cholesterol. Ngoài ra, theo anh, "mẹo" để cánh đàn ông lâu lâu vẫn có thể tụ tập bạn bè, lai rai vài chai, đó là tập cách chọn thực phẩm theo tiêu chí ngon, lành, lưu ý một chút về sự kết hợp thực phẩm trong chế độ ăn uống. Ví dụ khi ăn món chiên, xào, tăng cường thêm rau xanh để chất xơ "quét sạch" cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Hôm nào lỡ nạp nhiều đạm thì anh uống thêm nước lọc, sinh tố, ăn trái cây để cân bằng. Khi nấu nướng thì dùng loại dầu ăn thực vật có cơ chế giảm hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, vừa tiện vừa an tâm.

Danh hài Nam - Bắc lo thừa cholesterol - 2
Danh hài Chí Trung, Tiến Luật từng chao đảo với tình trạng thừa cholesterol

Lắng nghe Hồng Vân, Hùynh Lập, Lê Dương Bảo Lâm hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho người bận rộn

Lúc nào Lê Dương Bảo Lâm cũng muốn xuất hiện rạng rỡ trước ống kính, lên hình cho đẹp mỗi khi "livestream" bán hàng. Thế nhưng trở ngại lớn nhất của "thánh" livestream là cứ giờ nào mọi người nghỉ ngơi lướt facebook là Lê Dương Bảo Lâm "có mặt", bởi thế trong chế độ ăn uống, sinh hoạt của anh không tránh khỏi sự xáo trộn, thậm chí hơi khác thường. Cây hài trẻ chia sẻ thường ăn trưa khá muộn, hay ăn đêm . Theo anh, không chỉ ngoại hình bị ảnh hưởng mà bệnh tật cũng từ ăn uống mà ra. Do đó, để có "dáng đẹp, tướng ngon", không thừa cholesterol, quán quân Cười xuyên Việt 2015 lập mục tiêu thay đổi chế độ ăn uống. Cụ thể, anh chọn các loại thịt trắng, thịt gà... để tăng cơ giảm mỡ, ăn nhiều rau xanh tốt cho da, đẩy lùi cholesterol xấu và uống thật nhiều nước. Không có thời gian đi đến phòng tập thì sẽ tranh thủ tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà, hạn chế dùng rượu, bia và nhất là "bỏ luôn" các loại thức ăn nhanh, chứa nhiều cholesterol.

Tương tự chế độ ăn uống của Lê Dương Bảo Lâm, Hùynh Lập cho biết để có sức khỏe, anh đặt ra 5 nguyên tắc cho bản thân tuân thủ mỗi ngày gồm cố gắng dậy sớm và bớt thức khuya; bỏ nhậu nhẹt; ăn đủ 400 gram rau củ mỗi ngày; hạn chế thực phẩm nhiều cholesterol (nội tạng động vật, thịt mỡ...); nạp chất béo có lợi.

Đáng nói, khác với quan niệm của nhiều người về việc thừa cholesterol là kiêng hẳn chất béo, các danh hài thậm chí có thân hình hơi to béo như nghệ sĩ Hồng Vân vẫn chú trọng bổ sung nhóm chất béo vào cơ thể vì chất béo có tác dụng sản sinh ra năng lượng cho cơ thể hoạt động bền bỉ. Tuy nhiên, họ chọn nhóm chất béo có lợi cho cơ thế chứ không dùng mỡ động vật, da của gia cầm vì chúng có nhiều cholesterol.

Nữ nghệ sĩ 6X Hồng Vân chia sẻ trước thường phải kiêng khem để giữ dáng, tránh thừa cholesterol khiến khẩu vị ít nhiều bị ảnh hưởng. Từ khi được bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng khoa học, chị biết rằng suốt ngày chỉ có rau xanh, đến chất béo cũng chừa là sai lầm. Cần phải hiểu rõ từng loại thực phẩm để ăn uống cân đối. Ví dụ: chất béo thì chỉ nên chọn chất béo có lợi (chất béo không bão hòa). Chúng không phải là "thủ phạm" làm chị em tăng cân mà còn bổ sung axit béo không no cần thiết như Omge -3 - 6 - 9, dưỡng chất Gamma - Oryzanol và Phytosterol thậm chí còn giúp giảm hấp thụ cholesterol vào thực phẩm. Đó cũng là lý do gần đây, chị chuyển sang sử dụng dầu thực vật Neptune Light để chiên xào các món ăn khoái khẩu. Công thức sản phẩm có bộ đôi dưỡng chất vàng" Gamma - Oryzanol và Phytosterol nên không lo thừa cholesterol.

Cùng nhiều điểm chung trong kế hoạch điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện khoa hoc, các nghệ sĩ "đảm bảo" mọi người tuân thủ theo các nguyên tắc trên thì ai cũng sẽ có thể làm việc ào ào dù nhịp sống luôn tất bật.

Danh hài Nam - Bắc lo thừa cholesterol - 3
Hùynh Lập, Lê Dương Bảo Lâm chú trọng đến chất béo có lợi trong chế độ ăn hàng ngày
Danh hài Nam - Bắc lo thừa cholesterol - 4

Hồng Vân tin dùng Neptune Light vì đây là sản phẩm dầu thực vật chứa Gamma - Oryzanol và Phytosterol có tác dụng giảm hấp thụ cholesterol từ thực phẩm