Đà Nẵng giảm sâu ca mắc mới, chỉ có một ca cộng đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 7/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 34 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 24 ca cách ly tập trung, 6 ca cách ly tạm thời, 3 ca trong khu phong tỏa và một ca cộng đồng.

Ca cộng đồng ghi nhận trong ngày 7/9 là bệnh nhân trú ở khu chung cư Phong Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), có triệu chứng nên đến khám, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.

Đà Nẵng giảm sâu ca mắc mới, chỉ có một ca cộng đồng - 1

Ngày 7/9, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân toàn thành phố. 

Trong ngày, quận Cẩm Lệ là địa phương ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất với 14 ca; tiếp đến là Hải Châu và Thanh Khê, mỗi địa phương đều ghi nhận 8 ca nhiễm mới. 

Hai quận ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới có nguy cơ lây lan cho cộng đồng là Cẩm Lệ (6 ca) và Thanh Khê (4 ca).

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường đến nay đã kiểm soát được, còn 5 ca nhiễm mới là F1 đã cách ly tập trung.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến xét nghiệm hộ gia đình còn nguy cơ cao, tiếp tục ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới, trong đó có 7 F1 đã cách ly tập trung, 3 trường hợp trong khu phong tỏa.

Hiện có 18 xã, phường trên địa bàn thành phố không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, được xác định là vùng xanh (không có khu phong tỏa).

Trong ngày, 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của Đà Nẵng cho ra viện 162 bệnh nhân và hiện đang điều trị 1.681 bệnh nhân.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng có 4.435 ca mắc Covid-19.