Đã cứu được đôi mắt của bé út trong ca sinh 4

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng hai mắt bị tổn thương khá nặng, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chặn đứng bệnh lý võng mạc cho bé gái sinh non.

BS đã chặn đứng bệnh lý võng mạc cho bé gái sinh non
BS đã chặn đứng bệnh lý võng mạc cho bé gái sinh non
 
Ngày 30/7 sau buổi tái khám định kỳ tại bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ phát hiện bé Minh Nam (cháu bé thứ hai trong 4 bé sinh non của sản phụ Trần Thị Tình) bị bệnh lý võng mạc có nguy cơ chuyển biến nặng. Chiều cùng ngày cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.
 
Tại khoa Hồi sức Sơ sinh, cháu được chẩn đoán cả hai mắt bị tổn thương trong đó mắt phải tổn thương nặng hơn mắt trái. Để tránh nguy cơ bong võng mạc dẫn đến hai mắt bệnh nhi mù hoàn toàn, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật gấp cho bé. Tuy nhiên, ngày 31/7 kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bị thiếu máu, bác sĩ đã khẩn cấp truyền hồng cầu lắng để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhi trước khi bước vào ca phẫu thuật.
 
Sau ca phẫu thuật sức khỏe của cháu đang bình phục tốt
Sau ca phẫu thuật sức khỏe của cháu đang bình phục tốt
 
BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh cho biết: “Vào lúc 9 giờ sáng 01/8 bé gái con bà Trần Thị Tình được tiến hành phẫu thuật bằng laser cả hai mắt. 45 phút sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé tương đối ổn, cơ thể hồng hào, thở đều,... Ca phẫu thuật đạt được thành công bước đầu vì đã chặn đứng được tình trạng tăng sinh máu. Dự kiến cuối tuần này bệnh nhi sẽ xuất viện. Thời gian tới bé sẽ được theo dõi tại khoa Mắt qua những lần tái khám định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý những bất thường có thể xảy ra”.
 
Vợ chồng chị Tình khấp khởi vui mừng khi biết con mình đã an toàn
Vợ chồng chị Tình khấp khởi vui mừng khi biết con mình đã an toàn

Từ trường hợp của bé Minh Nam, BS Phượng khuyến cáo các bậc cha mẹ nếu chẳng may sinh con thiếu tháng cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc các bé. Mắt và tai là hai cơ quan của trẻ dễ bị tổn thương nhất, thời gian sau sinh cần tránh nơi nhiều khói bụi, tiếng ồn và phải tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Cơ thể trẻ sinh non rất dễ bị nhiễm khuẩn, trước khi tiếp xúc với trẻ phải rửa sạch tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Trong thời gian 1 tháng đầu cần giữ ấm cho trẻ bằng phương pháp kanguru. Nuôi con bằng sữa mẹ là giải pháp tốt nhất giúp tăng đề kháng cho trẻ đặc biệt là những trẻ sinh non.

Vân Sơn