Cứu sống thai phụ bị hôn mê sâu

(Dân trí) - Thai phụ Nguyễn Thị Mai (41 tuổi, trú Đức Xá, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị hôn mê sâu do rối loạn hạ đường huyết kéo dài vì suy tuyến giáp khi mang thai lần 3.

Ngày 8/9, Th.s.BS. Thầy thuốc ưu tú Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết Khoa đã cùng phối hợp với Khoa Gây mê Hồi sức, Khoa Sản cứu sống thai phụ bị hôn mê sâu khi đang mang thai 35 tuần tuổi.

Trước đó, thai phụ Mai được đưa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào Bệnh viện Trung ương Huế ngày 29/8.

Chị Mai sau khi ca phẫu thuật
Chị Mai sau khi ca phẫu thuật

Qua chẩn đoán, bệnh nhân hôn mê sâu glasgore 3 điểm, mạch yếu, huyết áp thấp, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực đã cho bệnh nhân dùng thuốc vận mạch dopamin và đặt nội quản thở máy và hồi sức tích cực.

Sáng 30/8, cuộc hội chẩn liên khoa giữa khoa Hồi sức Tích cực, khoa Sản, khoa Gây mê Hồi sức đã tiến hành khẩn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã mổ lấy thai. Ca mổ tiến hành tốt đẹp và cháu bé đã ra đời.

Ngày 4/9, sản phụ Mai được ngưng thuốc vận mạch, ngày 6/9 được rút nội quản. Đến ngày 7/9 bệnh nhân tỉnh táo, glasgore 15 điểm.

Thời gian ngắn sắp tới, bệnh nhân ổn định sẽ được chuyển qua khoa Sản. Riêng cháu bé đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi – Sơ sinh thuộc Trung tâm Nhi khoa tại bệnh viện.

Bé gái sơ sinh con chị Mai đã được cứu sống
Bé gái sơ sinh con chị Mai đã được cứu sống

BS CK II. Lê Thị Công Hoa, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi – Sơ sinh cho hay hiện con sản phụ Mai đang được thở máy và điều trị tích cực tại khoa để nâng cao thể trạng.

“Đây là ca đầu tiên chúng tôi gặp phải và các y bác sĩ đã cố gắng xử lý tình huống nhanh nhất. Kết quả thành công, bệnh viện đã cứu được cả 2 mẹ con”, Thầy thuốc ưu tú Bùi Mạnh Hùng trao đổi.

Video:

Cứu sống 2 mẹ con sản phụ bị hôn mê sâu

Đại Dương