Cần Thơ:

Cứu sống nạn nhân ngưng tim, ngưng thở do bị đâm vào ngực

(Dân trí) - Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa cấp cứu tối khẩn, cứu sống nam sinh viên bị người lạ đâm vào phổi, gây chảy máu ồ ạt.

 

Nạn nhân H. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ
Nạn nhân H. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Cụ thể, nạn nhân Thạch Duyên H. (22 tuổi) đang là sinh viên, ngụ ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhập viện lúc 23h10’ngày 1/1/2016 trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh khó bắt, huyết áp =0, vết thương ngực trái khoảng 2cm và 2 vết trầy cổ trái.

Tại đây, bệnh nhân được chụp X-quang ngực, kết quả cho thấy bị tràn máu màng phổi trái lượng nhiều nên có chỉ định mổ cấp cứu dẫn lưu màng phổi trái, truyền máu hồi sức tích cực, tuy nhiên máu vẫn tiếp tục chảy ra ống dẫn lưu. Bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở nên bác sĩ phải tiến hành xoa  bóp tim hồi sức.

Sau khi tim bệnh nhân đập trở lại, bác sĩ tiến hành mở ngực cầm máu thì phát hiện trong khoang màng phổi rất nhiều máu buộc bác sĩ phải lấy hết máu trong khoang màng phổi và thám sát thấy vết thương gần đứt đôi Thuỳ dưới phổi trái, đang chảy máu ồ ạt. Các bác sĩ đã kẹp khâu cắt phổi cầm máu.

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng khoa ngoại lồng ngực mạch máu, phẫu thuật viên, chính cho biết: Trong suốt ca mổ, bệnh nhân phải truyền đến 20 đơn vị (6 lít máu), do mất hoàn toàn lượng máu trong cơ thể.

Sau mổ 2 ngày, bệnh nhân tỉnh, da niêm hồng, sinh hiệu ổn, tim đều, phổi thông khí rõ hai bên; ổ bụng không ra dịch thêm, bụng mềm, chức năng gan, thận đang dần cải thiện.

Chiều 6/1, tiếp xúc với PV, người nhà của bệnh nhân H. cho biết, đêm 1/1, bệnh nhân đang chở bạn đi làm về bị một người thanh niên khác ngăn cản, buộc dừng xe. Sau đó, bị người thanh niên này dùng dao đâm vào lưng trái và định dùng dao cắt vào cổ trái của bệnh nhân nhưng không thành. Bệnh nhân sau đó được người đi đường đưa vào bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu.

Phạm Tâm