Cụt chân vì đắp thuốc nam

(Dân trí) - Không đồng ý với chỉ định mổ của bác sĩ, gia đình anh G.C.P tự đưa bệnh nhân về nhà đắp thuốc nam. Hậu quả là anh P đã phải cưa bỏ toàn bộ chân cho hoại tử kéo dài.

Anh G.C.P, 20 tuổi, thường trú tại Lùng Phình - Bắc Hà - Lào Cai đến khám tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sốt cao, toàn bộ chân trái thâm đen, chảy dịch hôi, tanh. Qua chụp phim và hội chẩn, các bác sĩ cho biết: chân anh đã bị hoại tử ướt đến nửa đùi và buộc phải cưa bỏ để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Hậu quả nặng nề này có nguyên nhân từ sự tin tưởng thái quá vào khả năng chữa “bách bệnh” của thuốc nam.

 

Được biết, trước đó 5 tháng, anh P bị tai nạn xe máy khiến cẳng chân dập nát. Sau khi nhập viện, anh đã được các mổ và dùng các biện pháp chữa trị nhằm cứu vãn phần cẳng chân bị tai nạn này. Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, các bác sĩ cho hay phần cẳng chân này có dấu hiệu bị hoại tử và đã có chỉ định mổ, cắt cụt chi.

 

Tuy nhiên, gia đình anh P không đồng ý với phương án này mà tự ý đưa bệnh nhân về nhà đắp bài thuốc nam - được mách có thể khiến vết thương lành lại.

 

Hậu quả, từ khi đắp thuốc, chân anh P không những không có tiến triển mà toàn bộ chân trái của anh ngày càng thâm đen, sưng tấy, chảy dịch có mùi rất hôi tanh khiến anh P ngày đêm đau đớn, không thể đi lại.

 

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức; nếu anh P còn tiếp tục đắp thuốc nam và kéo dài tình trạng hoại tử, rất có thể tính mạng của anh cũng gặp nguy hiểm!

 

Trước đó, nữ bệnh nhân V.T.M, 16 tuổi, Ngệ An đã tử vong vì nhiễm trùng ống hậu môn cũng do đắp thuốc nam. Mặc dù đã được phẫu thuật cắt ống hậu môn hoại tử, đặt hậu môn nhân tạo nhưng sau 9 ngày vùng hậu môn của em M vẫn tiếp tục bị hoại tử khiến bệnh nhân suy thận nặng!… 

 

P. Thanh