Cơ hội điều trị ung thư phổi cùng bác sĩ hàng đầu Singapore ngay tại Việt Nam

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với sự ra đời của Trung tâm Phẫu thuật lồng ngực tầm cỡ khu vực tại Bệnh viện FV, các bệnh nhân ung thư phổi sẽ có cơ hội chữa trị bởi chuyên gia phẫu thuật hàng đầu của Singapore ngay trong nước, với chi phí thấp hơn đến 40% so với việc xuất ngoại.

Trung tâm phẫu thuật lồng ngực này là kết quả hợp tác giữa Bệnh viện FV - thành viên của Tập đoàn Y tế Thomson và tập đoàn O2 Healthcare - trung tâm y tế chuyên khoa về phổi hàng đầu tại Singapore, là thành viên của OUE Healthcare Limited.

Theo đó, TS.BS. Su Jang Wen - chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật lồng ngực và ung thư phổi đến từ Singapore, sẽ phối hợp cùng các bác sĩ tại FV đảm nhiệm việc thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.

Cơ hội điều trị ung thư phổi cùng bác sĩ hàng đầu Singapore ngay tại Việt Nam - 1

TS.BS. Melvin Heng, Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Thomson và bà Julie Mc Caughan - Giám đốc vận hành của OUE Healthcare Limited ký kết biên bản hợp tác thành lập Trung tâm phẫu thuật lồng ngực FV.

Mang đến lợi ích cao nhất cho người bệnh

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết hợp tác thành lập Trung tâm Phẫu thuật lồng ngực diễn ra hôm 15/8 tại Bệnh viện FV, bà Julie McCaughan - Giám đốc vận hành của OUE Healthcare Limited cho biết, đội ngũ của hai bên đã làm việc suốt nhiều tháng qua để đưa ra khung hợp tác và hướng tới mục đích chung là mang lại lợi ích tối ưu cho người bệnh tại Việt Nam. Bệnh viện FV, Tập đoàn Y tế Thomson và tập đoàn O2 Healthcare lựa chọn hợp tác trên nền tảng cùng chia sẻ giá trị, tầm nhìn chung là hoạt động chuyên môn ở tầm cao; cứu chữa cho người bệnh với sự đồng cảm, thấu hiểu.

Bà cũng tin rằng với tay nghề ở đẳng cấp cao của bác sĩ phẫu thuật lồng ngực nổi tiếng - TS.BS. Su Jang Wen, sự hợp tác này sẽ mang đến lợi ích cho cả 3 bên: FV, O2 Healthcare và người bệnh.

Cơ hội điều trị ung thư phổi cùng bác sĩ hàng đầu Singapore ngay tại Việt Nam - 2

TS.BS. Su Jang Wen trong sự kiện ra mắt "Trung tâm Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện FV"

TS.BS. Su được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật lồng ngực và tim mạch tại Mỹ. Trong số hơn 7.000 ca phẫu thuật phổi, tim và thực quản mà ông đã thực hiện từ năm 2007, tới 95% ca được thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật lồng ngực có video hỗ trợ (VATS) - một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu với vết mổ chỉ từ 1,5-3 cm.

Kỹ thuật tiên tiến này mang lại tỷ lệ thành công cao trong việc điều trị nhiều bệnh lý lồng ngực, bao gồm ung thư phổi, u trung thất, phẫu thuật thành ngực, bệnh lý màng phổi, phẫu thuật dây thần kinh giao cảm và phẫu thuật thực quản. Bác sĩ Su đã duy trì một kỷ lục ấn tượng với tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật bằng 0 trong các ca phẫu thuật tự chọn.

TS.BS. Su chia sẻ, để tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, ông đã có chuyến thăm 7 bệnh viện tại TPHCM và sau cùng tin tưởng chọn làm việc với FV. "Tôi tin rằng, sứ mệnh của một phẫu thuật viên là phải làm việc để cứu giúp cho người bệnh. Tôi muốn làm việc với Tập đoàn Y tế Thomson, với FV vì tin rằng chúng tôi có khả năng mang đến một trung tâm đẳng cấp khu vực", TS.BS. Su chia sẻ.

TS.BS. Su ước tính, chi phí điều trị tại Singapore rất cao, một ca phẫu thuật phổi có thể lên tới 80.000 đô la Singapore, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở….  Đây là con số không dành cho nhiều người. Do vậy, việc thành lập một trung tâm phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam có thể mang đến cơ hội cho nhiều bệnh nhân trong khu vực. Ông luôn tâm niệm "cứu một người bệnh là cứu một gia đình".

"Điều trị ở FV, chi phí chắc chắn rẻ hơn Singapore. Tổng chi phí một ca phẫu thuật tại FV có thể rẻ hơn 30-40% ở Singapore", TS.BS. Su nhận định. Ông cho rằng, điều quan trọng và không đo đếm được bằng tiền là khi điều trị ở trong nước, bệnh nhân Việt Nam sẽ được an ủi tinh thần từ cả gia đình, dễ dàng giao tiếp, yên tâm điều trị.

Ung thư phổi hiện là loại ung thư phổ biến, tỷ lệ dễ mắc xếp thứ 2, 3 sau một số ung thư khác nhưng lại là "sát thủ" số 1, có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu.

Theo TS.BS.Su, ước tính mỗi năm trên thế giới có 1 triệu ca mới. Đặc biệt, nếu như trước đây, căn nguyên của ung thư phổi là hút thuốc thì hiện nay phức tạp hơn. Người châu Á có tỷ lệ mắc cao hơn các châu lục khác, cả nam và nữ có nguy cơ như nhau và bệnh ngày càng trẻ hóa, phát triển thầm lặng. Số liệu thống kê của Việt Nam cho thấy, năm 2020, ước tính có 26.262 ca mắc mới và 23.797 ca tử vong do ung thư phổi. Đáng tiếc, hầu hết bệnh nhân chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc của Bệnh viện FV cho biết, Trung tâm phẫu thuật lồng ngực FV sẽ cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và phẫu thuật cho tất cả bệnh lý lồng ngực, bao gồm ung thư phổi, u trung thất, ung thư thực quản, tràn khí màng phổi, các bệnh lý thành ngực và phẫu thuật dây thần kinh giao cảm. Ngoài ra, Trung tâm sẽ hợp tác với các chuyên gia về phổi tại Việt Nam để thực hiện các chương trình tầm soát ung thư phổi sớm.  

Các chuyên gia hàng đầu Singapore sẽ chuyển giao kỹ thuật, mở rộng hợp tác cùng Bệnh viện FV

Trao đổi với Dân trí bên lề buổi lễ ký kết, BS. Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện FV cho biết, trong lĩnh vực tầm soát và điều trị ung thư phổi, Bệnh viện FV có đầy đủ trang thiết bị bao gồm máy chụp cắt lớp vi tính liều thấp (CT - Low Dose CT Scan), kỹ thuật siêu âm nội soi phế quản EBUS giúp chẩn đoán sớm và chính xác ung thư phổi, đặc biệt là FV sở hữu trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng với các bác sĩ ung bướu trong và ngoài nước được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy CT mô phỏng, máy xạ trị thế hệ mới Elekta Infinity…

"Với sự hợp tác lần này, chúng tôi kỳ vọng bệnh nhân được tiếp cận những kỹ thuật mới hơn, các bác sĩ học hỏi được những kỹ năng mới hơn. Trong ngắn hạn, bệnh nhân được hưởng lợi trực tiếp từ bác sĩ Su. Về dài hạn, chúng tôi sẽ nhận chuyển giao công nghệ, tổ chức và qua đó bệnh nhân được hưởng lợi nhiều hơn nữa", BS. Trung - người sẽ sát cánh cùng TS.BS. Su Jang Wen tại Trung tâm Phẫu thuật lồng ngực chia sẻ.

TS.BS. Melvin Heng - Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Thomson cho biết, sau khi thông tin Thomson mua Bệnh viện FV được thông tin rộng rãi trên truyền thông, Tập đoàn đã nhận được những đề nghị đến Việt Nam làm việc của nhiều bác sĩ Singapore, vì văn hóa tương đồng.

Cơ hội điều trị ung thư phổi cùng bác sĩ hàng đầu Singapore ngay tại Việt Nam - 3

TS.BS. Melvin Heng chia sẻ tại lễ ký kết.

"O2 Healthcare là trung tâm y tế lớn đầu tiên trong số 11 trung tâm y tế lớn tại Singapore mà chúng tôi đang hợp tác để đưa các chuyên gia hàng đầu từ Singapore đến điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện FV. Các chuyên gia này sẽ giải quyết các bệnh lý phức tạp trong các lĩnh vực như can thiệp tim mạch TAVR, điện sinh lý, phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật sàn chậu, phẫu thuật ung thư tiết niệu, phẫu thuật đầu cổ, điều trị gan, ung thư và phẫu thuật tổng quát", TS.BS. Melvin Heng thông tin.

Theo ông, các chuyên gia hàng đầu Singapore mang đến những kỹ thuật điều trị mới, qua đó mở ra những cách thức mới trong việc điều trị nhiều bệnh lý phức tạp. Tập đoàn Y tế Thomson sẵn sàng đầu tư thêm trang thiết bị, dụng cụ cho FV để các bác sĩ có thể hành nghề tốt hơn.

Cơ hội điều trị ung thư phổi cùng bác sĩ hàng đầu Singapore ngay tại Việt Nam - 4

TS.BS. Su Jang Wen (giữa) trao đổi với phóng viên trong lễ thành lập Trung tâm Phẫu thuật Lồng ngực của Bệnh viện FV.

TS.BS. Su nhận định, sự hợp tác lần này của 2 bên dựa trên nguồn lực FV đang có, đáp ứng tiêu chuẩn phòng mổ, chăm sóc đặc biệt ICU… Đội ngũ hỗ trợ phẫu thuật của FV cũng sẽ sang Singapore để được đào tạo về quy trình, tiến tới là họ sẽ chuyển giao công nghệ.

Theo kinh nghiệm của bác sĩ Su, bệnh nhân ung thư phổi khi được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống trong 5 năm sau phẫu thuật không cần hóa trị có thể lên tới 99% đối với giai đoạn 0 (nghĩa là ung thư phổi chưa xâm lấn) và tới 92% đối với giai đoạn 1A, tức là khối u giới hạn ở phổi, không di căn đến các cơ quan ở xa hoặc hạch bạch huyết. Tỷ lệ sống giảm đáng kể ở các giai đoạn sau (đối với giai đoạn 2, tỷ lệ sống giảm xuống 40% và đối với giai đoạn 3 là 15%, hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng một năm sau khi được chẩn đoán, theo Cancer Research UK.

Cơ hội điều trị ung thư phổi cùng bác sĩ hàng đầu Singapore ngay tại Việt Nam - 5

Các chuyên gia Singapore sẽ điều trị các bệnh lý về lồng ngực cho bệnh nhân tại Trung tâm Phẫu thuật Lồng ngực của FV

Phát hiện sớm là yếu tố then chốt của việc điều trị. Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị tầm soát ung thư phổi hằng năm bằng cách chụp cắt lớp vi tính liều thấp cho những bệnh nhân từ 50 đến 80 tuổi có tiền sử hút thuốc lá.

"TS.BS. Su Jang Wen là một trong những bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hàng đầu tại châu Á nên chúng tôi quyết định cùng nhau phát triển một trung tâm dành cho bệnh nhân mắc các bệnh lý lồng ngực, nơi có thể cung cấp các kỹ thuật mà hầu như chưa có tại Việt Nam. Ngoài ra, ung thư phổi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia khác, chẩn đoán sớm là chìa khóa để sống sót, vì vậy ưu tiên hàng đầu của trung tâm chúng tôi là phát hiện và phẫu thuật ung thư phổi ở giai đoạn đầu", Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc của Bệnh viện FV chia sẻ.

Đang được quan tâm