Trung Quốc:

Cô gái có bộ ngực khổng lồ nặng đến 5kg

(Dân trí) - Cô gái Trương Thao (Sơn Tây), đang là một thiếu nữ 20 tuổi tràn đầy sức xuân, nhưng một căn bệnh lạ đã khiến bộ ngực của cô “kéo dài” tới rốn.

 
Ngực của cô gái này đã nặng đến hơn 5kg, bang 1/8 trọng lượng cơ thể cô.
Ngực của cô gái này đã nặng đến hơn 5kg, bang 1/8 trọng lượng cơ thể cô.

 

Trước đó, vào tháng 7/2012, cô gái đã cảm nhận có sự khác thường chút ít ở vùng ngực nhưng không để ý.

 

Đến tháng 3 năm nay ngực sưng và phồng to lên, hai bầu ngực nhìn còn lớn hơn cả trái dừa, sau đó dài nhanh đến tận rốn. Gia đình vội đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhưng bác sỹ đếu không biết rõ nguyên nhân, không thể chẩn đoán chính xác bệnh tình. Đến bệnh viện lớn tuyến trên được xác định là bệnh ngực khổng lồ, tuy nhiên chưa xác định được chính xác nguyên nhân. 

 

Hiện tại, ngực cô gái đã bắt đầu lở loét, thối rữa, đau đớn không chiu nổi và phải dùng kháng sinh.  

 

Chuyên gia thế giới cho biết, bệnh này có tên tiếng Anh là Macromastia, còn được gọi là ngực nở, ngực lớn hoặc ngực khổng lồ, chỉ bộ ngực của cô gái dậy thì phát triển quá đô, sản mô chất béo và tuyến của cơ thể thể tăng sinh quá nhiều, thể tích bất thường, rối loạn thể chất rõ ràng. Luôn có cảm giác chèn ép ngực, viêm tuyến sữa mãn tính, đau đớn, đau nặng vai và da dưới ngực bị xói mòn, thối rữa vv. Trên y học, phương pháp phẫu thuật thu gọn ngực có thể chữa trị, tuy nhiên chi phí sẽ rất lớn.  

 

Tùng Đan

Theo tân hoa, hoàn cầu