Cô gái 23 tuổi được tư vấn căng da mặt sau 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ

(Dân trí) - Tiếp nhận trường hợp cô gái 23 tuổi được tư vấn căng da mặt sau 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ bất ngờ trước những thông tin về quá trình can thiệp trước đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 21/10, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện đa khoa ở TPHCM cho biết, thời gian qua ông đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân đến tư vấn để căng da mặt khi tuổi còn rất trẻ.

Bệnh nhân là một cô gái 23 tuổi, vào viện trong tình trạng da mặt chảy xệ. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó đã xem thông tin làm đẹp trên mạng và được một phụ nữ tư vấn, giới thiệu đến can thiệp tại một cơ sở y tế chuyên khoa thẩm mỹ lớn.

Tại đây, người tư vấn dẫn bệnh nhân đến gặp một người mặc áo blouse. Người tư vấn giải thích đây là một bác sĩ nổi tiếng nhưng rất "kín tiếng", không xuất hiện trên mạng nên sẽ không thể tìm thấy thông tin.

Sau khi được tư vấn can thiệp để xử lý tình trạng móm và hô cùng những vấn đề khác trên mặt, cô gái đã thực hiện tổng cộng 4 lần can thiệp thẩm mỹ, trong đó có hạ gò má và trượt cằm. Tuy nhiên, hậu phẫu một thời gian, khuôn mặt cô không cải thiện như mong muốn, đồng thời xuất hiện tình trạng da chảy xệ.

Khi quay lại bệnh viện, cô tiếp tục được tư vấn căng da mặt. Lúc này, bệnh nhân quyết định đổi sang nơi khác xử lý.

Cô gái 23 tuổi được tư vấn căng da mặt sau 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi thực hiện căng da mặt (Ảnh minh họa: Bác sĩ cung cấp).

Bác sĩ Tú Dung cho biết, qua thăm khám, ông rất bất ngờ khi xem hình ảnh mặt cô gái trước phẫu thuật, vì hình ảnh không cho thấy tình trạng móm, hô đến mức cần thực hiện hàng loạt can thiệp như bệnh nhân mô tả.

Theo bác sĩ, các chỉ định can thiệp trong trường hợp này cần được xem xét về tính phù hợp.

"Tôi thực sự giật mình và bức xúc trước việc một người còn rất trẻ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó lại đứng trước đề nghị tiếp tục can thiệp để khắc phục tình trạng không mong muốn.

Điều cần xem xét trong trường hợp này là tính phù hợp của chỉ định ban đầu. Việc tiếp tục đề nghị bệnh nhân căng da mặt sau các can thiệp trước đó đặt ra câu hỏi về quá trình tư vấn và trách nhiệm chuyên môn trong việc tư vấn, điều trị cho người bệnh.

Tôi đề nghị cô gái cung cấp tên bác sĩ mổ để kiểm tra, nhưng cũng không tìm được thông tin tương ứng trên mạng", bác sĩ Tú Dung nói.

Cô gái 23 tuổi được tư vấn căng da mặt sau 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ - 2

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung khám cho một du khách nước ngoài đến Việt Nam thực hiện căng da mặt (Ảnh: Kim Dung).

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tú Dung cảnh báo, người có nhu cầu làm đẹp cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin trước khi quyết định phẫu thuật.

Việc được đưa đến một bệnh viện lớn hay được giới thiệu về một bác sĩ nổi tiếng không thể thay thế việc xác định rõ người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với ca mổ.

Người bệnh cần biết tên bác sĩ, tìm hiểu thông tin hành nghề trên cổng thông tin của ngành y tế và làm rõ ai sẽ thực hiện, ai chịu trách nhiệm trong quá trình điều trị. Những lời giới thiệu như "nổi tiếng nhưng kín tiếng" không nên trở thành lý do khiến khách hàng bỏ qua việc kiểm tra.

"Sự thận trọng ngay từ khâu lựa chọn và tư vấn có thể giúp người bệnh tránh rơi vào tình trạng phải tiếp tục khắc phục sau những can thiệp thiếu phù hợp", BS nhấn mạnh.