Có F0 ở TPHCM ra khỏi nhà nhận thuốc

Quang Huy

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nêu thực trạng, một số địa phương thiếu nhân sự nên để F0 đến một địa điểm nào đó nhận thuốc. Sự việc này đã xảy ra khoảng một tuần trước đây và đã được khắc phục.

Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh, thành phố mới ra văn bản tạm ngừng hoạt động của karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar vì dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, đơn vị đã ngồi cùng các sở, ngành để xây dựng, tính toán các giải pháp, đưa ra các kịch bản cụ thể cho từng tình huống dịch bệnh. Hiện tại, mục tiêu chung của thành phố là duy trì, bảo vệ được thành quả chống dịch thời gian qua, kéo giảm ca Covid-19 nặng, tử vong và củng cố lại hệ thống y tế.

Khả năng đáp ứng của TPHCM

Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin, qua tính toán sơ bộ, thành phố đang có khoảng 9.100 bác sĩ và hơn 19.600 điều dưỡng có thể tham gia công tác phòng, chống Covid-19. Toàn bộ lực lượng này đều đã có kinh nghiệm, được cọ xát qua những đợt bùng phát dịch vừa qua.

"Hiện tại, với số lượng giường bệnh, giường hồi sức cấp cứu cùng nhân lực, thành phố có khả năng tiếp nhận, điều trị trên 120.000 F0 cùng thời điểm", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay.

Có F0 ở TPHCM ra khỏi nhà nhận thuốc - 1

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM cũng đã xây dựng 7 kịch bản cho từng mức ca mắc Covid-19 để đáp ứng, phản ứng kịp thời.

Đại diện Sở Y tế chia sẻ thêm, trong hôm qua, Ban Giám đốc Sở Y tế đã mời các giám đốc bệnh viện trên địa bàn để họp bàn phương hướng cho thời gian tới. Theo đó, quan điểm của Sở Y tế là bệnh viện xanh không phải bệnh viện không có Covid-19 mà cơ sở đó phải có quy trình an toàn trong xử lý, tiếp nhận, thu dung, điều trị để tránh lây nhiễm cho các khoa khác.

Có tình trạng để F0 ra khỏi nhà

Tại họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát TPHCM, nhấn mạnh, thành phố đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Điều này không đồng nghĩa với việc F0 cùng người không mắc bệnh sinh hoạt cùng nhau.

"Quy trình hiện tại là tất cả F0 và F1 sống cùng nhà đều phải cách ly. Khi phát hiện ra các trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, phong tỏa", ông Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh.

Có F0 ở TPHCM ra khỏi nhà nhận thuốc - 2

Các trường hợp F0 và F1 sống chung nhà vẫn phải áp dụng cách ly

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nêu thực trạng, thời gian qua, một số địa phương vì thiếu nhân sự nên linh động để F0 đến một địa điểm nào đó nhận thuốc. Sự việc này đã xảy ra khoảng một tuần trước đây và đã được khắc phục.

"Sau khi nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã nhắc nhở, báo cáo Sở Y tế. Đây là những điều không được làm bởi đã vi phạm quy định cách ly F0", ông Nguyễn Hồng Tâm lưu ý.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, thông tin thêm, vừa qua, có một số trường hợp người dân phản ánh trạm y tế nói hết gói thuốc C, có chứa thuốc điều trị Covid-19. Bà Mai phân tích, sau khi xảy ra sự cố liên quan đến cấp phát và sử dụng gói thuốc C, một số trạm y tế có dấu hiệu chững lại trong công tác này.

Tuy nhiên, hiện tại, Sở Y tế đã có văn bản chấn chỉnh vấn đề trên. Thời gian tới, Sở Y tế TPHCM sẽ báo cáo Bộ Y tế và xin cấp thêm 100.000 gói thuốc C để dự trù cho trường hợp số F0 gia tăng.