Cậu bé 10 năm đi “chân đất” vì ngón chân phì đại hiếm gặp

(Dân trí) - Mắc bệnh lý phì đại ngón chân khổng lồ hiếm gặp từ khi chào đời, 10 năm qua cậu bé phải chịu cảnh “chân đất”. Các bác sĩ đang nỗ lực phẫu thuật với hy vọng giúp bệnh nhi có thể mang được dày dép.

Các ngón chân phì đại khiến bệnh nhi gặp nhiều khó khăn khi vận động
Các ngón chân phì đại khiến bệnh nhi gặp nhiều khó khăn khi vận động

Đó là trường hợp của bé Trần Bảo L. (10 tuổi, ngụ tại Đồng Nai). Thông tin từ gia đình cho hay, từ khi mới lọt lòng mẹ các ngón chân trên bàn trái của bé đã mang kích thước dị thường. Tình trạng phì đại ngày càng lớn, cậu bé gặp phải nhiều khó khăn khi đến tuổi tập đi. Bàn chân ngoại cỡ khiến mọi đôi dép, đôi dày đều không phù hợp với cháu.

Gia đình đã đưa bệnh nhi đến nhiều bệnh viện khác nhau với hy vọng tìm được giải pháp can thiệp để giúp cháu có được bàn chân bình thương như những trẻ khác. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật tách ngón năm cậu bé lên 2, các ngón ngày càng trở nên “khổng lồ” hơn khiến cháu không chỉ phải đi chân đất mà con gặp rất nhiều khó khăn trong thăng bằng, vận động.

Sau phẫu thuật đoạn ngón, các bác sĩ sẽ tái tạo lại để giúp trẻ có bàn chân gần như bình thường
Sau phẫu thuật đoạn ngón, các bác sĩ sẽ tái tạo lại để giúp trẻ có bàn chân gần như bình thường

Mới đây, cháu được một bệnh viện chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình tại TPHCM tiếp nhận chữa trị. Ngày 17/7 bác sĩ đã thực hiện phương pháp phẫu thuật tạo hình “RAY AMPUTATION” cắt lọc những khối phì đại ở mặt lưng và mặt lòng của bàn chân. Sau khi cắt cụt 2 ngón chân (ngón trỏ và ngón giữa) phì đại, dự kiến 6 tháng sau các bác sĩ sẽ tạo hình lại ngón chân và bàn chân cho bệnh nhi. Bác sĩ kỳ vọng sẽ giúp cậu bé có thể đi đứng gần như bình thường và mang được giày dép.

Dị tật ngón tay chân khổng lồ (Macrodactyly) là một tình trạng hiếm gặp khi một hoặc nhiều ngón tay/chân có kích thước lớn hơn nhiều so với những ngón còn lại gây biến dạng. Đây là căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp nằm trong loại bệnh dị tật ngón tay chân khổng lồ gọi là Macrodactyly.

Vân Sơn