Cắt bỏ thành công khối u to chèn thành họng

(Dân trí) - Hai bệnh nhân mắc khối u thành họng hiếm gặp vừa được khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình, bệnh viện TƯ Quân đội 108 cắt bỏ khối u thành công.

Cắt bỏ thành công khối u to chèn thành họng - 1
Khối u to chèn ở thành họng khiến người bệnh rất khó thở, nhất là khi nằm xuống. Ảnh: BS Huy Thọ

Bệnh nhân V.V.N (49 tuổi) và N.V.S (44 tuổi) đến khám tại bệnh viện TƯ Quân đội 108 do có triệu chứng khó nuốt, luôn có cảm giác đầy trong họng, khàn tiếng và mỗi khi nằm thì rất khó thở.

Sau khi được xác định mắc u thành họng, hai bệnh nhân này đều được nhập viện và chỉ định phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, cả hai bệnh nhân đều được lấy khối u thành công. Trong đó, khối u của bệnh nhân N là u tròn có kích thước lên tới 6cm, cuống hẹp. Còn khối u thành họng của bệnh nhân S là u nang, trong có dịch nhầy, kích thước khoảng 2,5cm.

Theo TS Nguyễn Huy Thọ, Chủ nhiệm khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình, u thành họng là một loại u hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong tổng số các khối u vùng đầu mặt cổ. Đại đa số khối u thành họng là lành tính, chỉ khoảng 20-30% là ác tính. Tuy nhiên, ngay cả khối u lành tính thì cũng cần can thiệp sớm vì nếu để lâu, khối u phát triển lớn lên gây bít hẹp đường thở, khiến bệnh nhân thở rất khó khăn, thậm chí bị ngừng thở đột ngột. Như trường hợp hai bệnh nhân này, khối u đều rất lớn, làm người bệnh rất khó thở khi nằm. Hiện sau khi lấy khối u, sức khỏe của hai bệnh nhân đều đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Hồng Hải