Cấp cứu hơn 400 trăm công nhân KCN VSIP nghi ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Thông tin từ UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: có hơn 400 công nhân thuộc công ty May quần áo lót của Hồng Kông là REGINA MIRACLE đóng tại khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên phải nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm. Tất cả công nhân trên đã được chuyển đến các bệnh viện để cấp cứu.

Từ 15h hôm nay, ngày 28/12/2015,  Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tiếp nhận hàng trăm công nhận thuộc Công ty May quần áo lót của Hồng Kông là REGINA MIRACLE đóng tại khu công nghiệp VSIP Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng vào điều trị.

Hơn 400 công nhân được nhập viện trong tình trạng nghi là ngộ độc thực phẩm kèm các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, chống mặt. Các bệnh viện đã phải huy động 100% các y bác sĩ, hộ lý vào công tác cấp cứu ban đầu cho các bệnh nhân.

Các bệnh nhân có chung biểu hiện nôn mửa, đau đầu
Các bệnh nhân có chung biểu hiện nôn mửa, đau đầu

Các bệnh nhân có chung biểu hiện nôn mửa, đau đầu. Trực tiếp giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bà Phạm Thu Xanh đã xuống các bệnh viện chỉ đạo công tác cứu chữa kịp thời cho các công nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, các công nhân ăn bữa trưa tại Công ty do Công ty TNHH Bảo Châu trực tiếp nấu tại chỗ. Đến khoảng 13h30 xuất hiện những biểu hiện bị ngộ độc thức ăn, Công ty cùng các cơ quan chức năng, các Công ty trong khu công nghiệp huy động phương tiện đưa công nhân đi cấp cứu tại các bệnh viện.


100 % quân số y bác sĩ đã được huy động để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân

100 % quân số y bác sĩ đã được huy động để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân


Bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp

Tính riêng các trường hợp nặng mà khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp tiếp nhận từ 15h đến 18h chiều nay là 249 bệnh nhân.

Hiện tại các bệnh nhân đang được các y bác sĩ tại các bệnh viện nỗ lực cứu chữa. Tính đến 18h chiều nay, danh sách các nạn nhân không ngừng tăng lên tại các khoa cấp cứu. Nguyên nhân của vụ việc hiễn vẫn chưa được làm rõ.  Phía công ty xảy ra vụ việc vẫn giữ im lặng trước tình trạng trên.

Thu Hằng