Hà Tĩnh:

Cách chức 2 bác sĩ đánh nhau trong lúc trực

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong khi trực, giữa đêm khuya, hai vị bác sĩ tại Phòng khám đa khoa khu vực (thuộc BVĐK huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã to tiếng dẫn tới xô xát.

Chiều 31/12, ông Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kỷ luật cách chức đối với bác sĩ Trần Hữu Tình (Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Đức Lĩnh) và bác sĩ Đoàn Quý Đức (Phó phòng) vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Phòng khám đa khoa khu vực (thuộc BVĐK huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nơi xảy ra sự việc
Phòng khám đa khoa khu vực (thuộc BVĐK huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, vào tối 13/10, theo lịch phân công thì tại phòng khám đa khoa khu vực, nằm trên địa bàn xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, bác sĩ Đoàn Quý Đức và điều dưỡng Phan Thị Bình (vợ bác sĩ Tình) được phân công trực. Vì điều dưỡng Bình có việc, bác sĩ Tình đã trực thay.

Tới khoảng 23h, có sản phụ Hồ Thị Dung (trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) vào điều trị ở phòng khám. Tại đây, bác sĩ Tình đã thăm khám, siêu âm cho sản phụ Dung. Sau đó, bác sĩ Tình tới phòng trực để gọi bác sĩ Đức. Lúc này, bác sĩ Tình không gọi cửa trước mà vòng ra phía sau, giật cửa sổ của phòng trực - nơi bác sĩ Đức đang ở. Vì thế, giữa hai bác sĩ này đã to tiếng dẫn tới xô xát ngay tại phòng hành chính.

Khi nghe ồn ào, nhiều bệnh nhân cùng các y, bác sĩ khác chạy tới xem nhưng không ai dám can ngăn. Thấy vậy, anh Lê Doãn Ngân (33 tuổi, trú xã Đức Giang - đang chăm sóc mẹ tại phòng khám) đã lao vào và đẩy hai bác sĩ này ra ngoài.

Trong quá trình can ngăn, tay của bác sĩ Đức đã va vào mặt anh Ngân. Sau đó, anh Ngân có đấm vào mặt bác sĩ Đức.

Cho đến khi có sự xuất hiện của Công an xã Đức Lĩnh và lãnh đạo BVĐK huyện Vũ Quang, sự việc mới kết thúc.

Ngay sau đó, Công an xã Đức Lĩnh đã lập biên bản sự việc. Cũng do bị đánh, bác sĩ Đức có biểu hiện bị nôn và đau mạnh vùng thượng vị nên phải đến BVĐK huyện Vũ Quang để khám.

Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra Công an huyện Vũ Quang, Bệnh viện ĐK huyện Vũ Quang đã họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật là cách chức đối với bác sĩ Trần Hữu Tình (Trưởng phòng khám Đa khoa Đức Lĩnh) và bác sĩ Đoàn Quý Đức (Phó phòng).

Xuân Sinh