1. Dòng sự kiện:
  2. Dịch cúm đầu năm 2025

BV Nhi TƯ: 700 ca tử vong và nặng xin về mỗi năm

(Dân trí) - Mỗi năm tại BV Nhi TƯ viện có khoảng 4.000-5.000 bệnh nhân sơ sinh nhập viện điều trị tại khoa Sơ sinh và có khoảng 15%trong số này tử vong và xin về vì bệnh nặng. Riêng khoa cấp cứu, 50-70% bệnh nhi tới khám là trẻ dưới 6 tháng.

Con số trên được đưa ra tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Nhi khoa toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại viện Nhi ngày 13/3.
 
BV Nhi TƯ: 700 ca tử vong và nặng xin về mỗi năm
Tại BV Nhi TƯ có tới 50-70% tổng số bệnh nhân chuyển tới cấp cứu mỗi ngày là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Ảnh: H.Hải

Theo thống kê tại BV Nhi TƯ, những năm gần đây, tỷ lệ sơ sinh tử vong và nặng xin về đang có xu hướng giảm dần, từ 21,8% (năm 2008), xuống 17,59% (năm 2009) và giảm tiếp 3% trong năm 2010. Các nguyên nhân tử vong chủ yếu là do sinh non, sinh non cân nặng thấp, ngạt, vàng da, dị tật bẩm sinh và các bệnh nhiễm trùng…

Chia sẻ về cấp cứu, điều trị cho trẻ em, TS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, số bệnh nhi phải vào viện cấp cứu luôn đứng ở mức cao. Trung bình tại khoa cấp cứu phải tiếp nhận từ 80-100 bệnh nhân/ ngày đêm. Các bệnh nhân này chủ yếu bị các biến chứng nặng của hô hấp như viêm phổi. Chi phí những ca bệnh này tăng 10-20% so với những ca thông thường được phát hiện sớm điều trị sớm. Đáng nói, có tới 50-70% số nhập viện cấp cứu là trẻ dưới 6 tháng.

“Ở trẻ nhỏ, biểu hiện bệnh thường rất lặng lẽ, không rầm rộ như ở trẻ lớn. Nhiều khi trẻ chỉ hâm hấp sốt, không ho nhiều nhưng đã là viêm phổi rất nặng. Vì thế, khi thấy bé có các dấu hiệu bất thường như ngủ nhiều li bì, bỏ bú, quấy khóc dù không ho, sốt nhiều cha mẹ cũng cần cho con đi khám sớm để kịp thời phát hiện bệnh lý, giảm nguy cơ tử vong do bệnh biến chứng nặng”, TS Hải nói.

Hồng Hải