Buốt lòng tình trạng phá thai tuổi teen

(Dân trí) - Buông tiếng thở dài não nề, vị sản khoa ký nhanh vào tờ giấy đồng ý nạo phá thai cho một sinh nữ sinh cuối cấp 3 đã “trót dại” đến lần thứ 4. Ngồi đợi bên ngoài là một đôi tình nhân chỉ độ 14 - 15 tuổi vẫn đang ôm hôn nhau.

Sản phụ tuổi… 12

Chiều cuối tuần, phòng khám của BS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư vẫn đông kín người đợi. Một số cặp vợ chồng sốt ruột đợi đến lượt để khám vô sinh nhưng đông nhất vẫn số phụ nữ đợi khám thai và những người đợi để bỏ thai.

Trong số những người từ chối quyền làm mẹ hôm ấy, có không ít gương mặt của nữ sinh, nét mặt hằn vẻ lo âu, sợ hãi, thỉnh thoảng lại lấm lét ngẩng lên nhìn xung quanh rồi vội vã cúi mặt chờ đợi.

Ngồi hàng ghế đầu tiên là một cô bé tên Nhã (quê ở Bắc Ninh), vừa bước vào năm đầu tiên của trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. Bác sĩ gọi Nhã vào để tư vấn lần thứ hai, bởi cái thai trong bụng cô đã ở tuần thứ 14. Vội vã đi vào cùng Nhã là một phụ nữ đã đứng tuổi và một người bạn gái cùng trang lứa. Trong buổi khám hôm trước, vô tình người phụ nữ này biết Nhã đang muốn phá cái thai ngoài ý muốn đã to trong khi chị lại đã khao khát có được đứa con mà hơn chục năm nay vẫn chưa thành hiện thực. Người phụ nữ ấy sau một hồi suy nghĩ đã bám theo Nhã để khuyên nhủ cô bé đừng giết mầm sống mà tội nghiệp, hãy để chị giúp đỡ hai mẹ con đến ngày sinh nở. Nếu cô không muốn nuôi đứa trẻ, hãy để nó cho vợ chồng chị nuôi.

Nhã cũng được bác sĩ tư vấn phải cân nhắc thật kỹ, không nên phá thai to, rất nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, người bạn gái đi cùng kéo nhanh cô ra ngoài gặp một thanh niên trẻ, tóc vàng tỏ vẻ khá sành điệu đang đợi. Ba người đứng túm tụm bàn bạc. Cô bạn gái tỏ thái độ cương quyết khuyên cô bỏ thai bởi: “Không có vấn đề gì nguy hiểm cả, nên giải quyết nhanh chứ không nên chuốc lấy sự rắc rối!”. Cậu con trai đứng cùng hai cô gái cũng có vẻ đồng tình với ý kiến với cô bạn gái kia, anh chàng tươi cười an ủi động viên Nhã rồi quay sang nhìn cô bạn kia với đôi mắt âu yếm, tình tứ.

Nhận được sự khích lệ của bạn, Nhã mạnh dạn quay trở lại phòng khám khước từ đề nghị của người phụ nữ tử tế, một lần nữa cô yêu cầu được phá thai và chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra.

Nét mặt nặng trĩu nỗi buồn và sự xót xa, BS Nguyễn Việt Tiến ký nhanh vào tờ giấy đề nghị phá thai của Nhã. Ngoài cửa còn mấy trường hợp nữa kiên quyết xin phá thai, có thai phụ đang học lớp 9!

Theo BS Tiến, mỗi tháng, bệnh viện giải quyết khoảng 400 - 500 ca phá thai, trong đó có rất nhiều trường hợp đến nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (từ 10 - 17 tuổi). Gặp những trường hợp này, Bệnh viện yêu cầu phải có sự bảo lãnh của gia đình.

“Trường hợp mang thai nhỏ tuổi nhất mà tôi từng gặp là một cô bé 12 tuổi. Thấy con gái bụng cứ to ra, bố mẹ tưởng con bị bệnh, đem đi khám mới ngã ngửa vì sự thật. Tình trạng mang thai và nạo phá ở tuổi vị thành niên đang có xu hướng gia tăng nhanh một cách đáng ngại trong vài năm trở lại đây”, Bs Tiến nói.

Vấn đề nạo phá thai ở giới trẻ đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên (VTN) đang là nỗi nhức nhối ở nước ta hiện hiện nay.

Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình, mỗi năm toàn quốc có 1,2 - 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi VTN, và là một trong ba nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới

Trên thực tế không phải tất cả các trường hợp mang thai ngoài ý muốn được thực hiện tại các cơ sở y tế lớn với đầy đủ chuyên gia, thuốc men và trang thiết bị. Rất nhiều cô gái trẻ mang thai to đã liều lĩnh tìm đến các cơ sở nạo phá thai tư nhân để giải quyết hậu quả vì ngại những thủ tục “phiền hà” ở bệnh viện. Hậu quả nặng mà nhiều người trong số họ phải gánh chịu là nhiễm trùng, băng huyết, mất khả năng sinh sản sau đó.

Mới đây, Bệnh viện phụ sản Hà Nội tiếp nhận một nữ sinh 15 tuổi trong tình trạng hôn mê do nhiễm trùng tử cung sau nạo thai ở một cơ sở tư nhân. Trước đó ít ngày, nữ sinh này đã vào viện yêu cầu được nạo phá thai, do thai đã khá lớn mà sản phụ lại không có bố, mẹ đi cùng để ký cam kết nên bệnh viện đã từ chối trường hợp này. Vì muốn tiếp tục giấu diếm người lớn, cô nữ sinh này đã nhờ “cò” dắt đến phòng khám tư để giải quyết. Cái giá cô phải trả cho sự lầm lỗi quá đắt, đó là vĩnh viễn mất đi chức năng sinh nở.

Trong sai lầm của trẻ có lỗi của người lớn

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, sự dậy thì sớm do điều kiện sống cải thiện cùng với quan niệm ngây ngô, lệch lạc về tình dục mà thiếu sự chỉ bảo hướng dẫn của gia đình, nhà trường là những nguyên nhân đầu dẫn tới tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ VTN tăng cao như hiện nay.

“Trẻ “bập” vào chuyện yêu đương và quan hệ tình dục quá sớm mà không hề được trang bị kiến thức về tránh thai cũng như phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Có những trường hợp bố mẹ dắt con đến phá thai khóc như mưa nhưng con thì cứ vui vẻ, tươi cười với bạn trai bởi không hề biết nạo phá thai nghĩa là thế nào. Lại có trường hợp, bố dắt con đến bệnh viện chửi mắng om sòm rồi dọa BS sẽ chém chết con ngay tại chỗ nếu BS không “rửa nhục” cho gia đình! ”, BS Tiến bức xúc.

Không ít cha mẹ cho rằng giáo dục giới tính, tình dục là “vẽ đường cho hươu chạy”, họ cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vật chất cho con em và cho rằng thế là đủ.

Còn các thầy cô giáo trong nhà trường thì một phần do không được đào tạo chuẩn để giảng dạy về sức khoẻ giới tính; hơn nữa lại cho rằng đó là vấn đề tế nhị, riêng tư, không nghiêm túc... nên thường lảnh tránh.

Trong khi đó, đối với trẻ mới lớn, chủ đề tình yêu, giới tính khiến các em bối rối và háo hức muốn khám phá. Sự tràn ngập của những pha “mát mẻ” trên phim, ảnh, internet, sách, báo….ập đến, cuốn không ít đứa trẻ vào lối sống ái tình bất chấp, liều lĩnh.

Hệ luỵ của vấn đề đang xảy ra là trẻ dưới 15 tuổi mắc các bệnh lây qua đường tình dục chiếm 1,16% (đối với bệnh lậu) và 1,5% với các bệnh hoa liễu khác. Cùng với những nguy cơ liên quan đến sức khỏe, quan hệ tình dục sớm và có thai ngoài ý muốn còn dẫn đến những thảm cảnh: tinh thần sụp đổ, mất lòng tin, gia đình ruồng bỏ, bỏ học dẫn tới mại dâm, ma túy...

“Đã đến lúc phải đưa kiến thức giáo dục giới tính vào học đường. Cha mẹ hãy quan tâm tới các em nhiều hơn nữa, tạo cho em những hiểu biết về tình yêu tình dục. “Vẽ đường để hươu chạy đúng còn hơn để chúng lạc đường”, BS Tiến nhận định.

P. Thanh