Bơm chất nhờn bàng quang giúp người phụ nữ thoát cảnh đi tiểu hơn 20 lần/ngày
(Dân trí) - Chị H.T.N. (42 tuổi) đau bụng, tiểu rắt, tiểu buốt và tiểu đêm kéo dài, có khi đến 22-23 lần/ngày. Tại BVĐK Hồng Ngọc, chị được chẩn đoán viêm bàng quang tái diễn, niêm mạc tổn thương xung huyết, được bơm chất nhờn tái tạo niêm mạc bàng quang.
Viêm bàng quang tái diễn 4 lần trong vòng 1 năm
Chị H.T.N (42 tuổi) đến BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đêm nhiều lần, kèm cảm giác buồn tiểu liên tục. Theo chia sẻ của người bệnh, chị có tiền sử viêm bàng quang cấp và các triệu chứng trên đã kéo dài hơn 3 năm, tái đi tái lại nhiều lần. Riêng trong một năm trở lại đây, chị N. ghi nhận tới 4 đợt viêm bàng quang.
“Căn bệnh này khiến tôi kiệt sức, tinh thần rệu rã. Đỉnh điểm, có những ngày tôi phải vào nhà vệ sinh 22-23 lần, ngày thì không thể làm việc tốt, đêm không thể ngủ ngon, chẳng dám đi đâu xa. Tôi cũng đã đi khám, siêu âm ổ bụng và được kết luận bàng quang tăng hoạt, nhưng uống thuốc 1 tháng cũng không khỏi”, chị H.T.N cho biết.

Chị H.T.N thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).
Tại BVĐK Hồng Ngọc, dựa trên triệu chứng lâm sàng, tiền sử tái phát nhiều lần và mức độ ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh, ThS.BS Đặng Văn Duy - chuyên gia Tiết niệu, Khoa Ngoại Tổng hợp chỉ định nội soi bàng quang nhằm đánh giá trực tiếp tình trạng niêm mạc bên trong bàng quang.
Kết quả cho thấy bề mặt niêm mạc bàng quang có nhiều tổn thương xung huyết. Đây là dấu hiệu cho thấy niêm mạc bàng quang đã bị kích thích và tổn thương kéo dài, khiến bàng quang trở nên nhạy cảm hơn, dễ gây cảm giác buồn tiểu liên tục, tiểu buốt, tiểu rắt và tiểu đêm.

Tình trạng tổn thương tại niêm mạc bàng quang (Ảnh: BVCC).
Theo ThS.BS Đặng Văn Duy, với tần suất viêm bàng quang tái lại từ 3 lần trở lên trong một năm hoặc từ 2 lần trở lên trong 6 tháng, người bệnh được xác định là viêm bàng quang tái diễn. Trường hợp chị N., lớp niêm mạc bảo vệ bị suy yếu, khả năng chống đỡ trước sự bám dính và xâm nhập của vi khuẩn cũng giảm đi.
Vì vậy, nếu chỉ sử dụng kháng sinh để xử lý từng đợt viêm cấp mà không phục hồi hàng rào bảo vệ của bàng quang, người bệnh dễ rơi vào vòng xoắn tái phát viêm, đồng thời kém đáp ứng với thuốc.
Giải pháp hồi phục niêm mạc bàng quang, tăng khả năng chống đỡ vi khuẩn
Từ kết quả thăm khám, ThS.BS Đặng Văn Duy chỉ định cho chị H.T.N. điều trị bằng phương pháp bơm chất nhờn bàng quang, kết hợp dùng thuốc theo phác đồ. Hướng điều trị này không chỉ nhằm kiểm soát đợt viêm hiện tại, mà còn tác động vào lớp niêm mạc bàng quang đã bị suy yếu sau nhiều lần viêm tái diễn.
Phương pháp được thực hiện bằng cách đưa một lớp chất nhờn chuyên biệt trực tiếp vào bàng quang thông qua ống thông niệu đạo. Lớp chất này có cấu tạo tương thích với niêm mạc bàng quang, giúp bao phủ bề mặt đang bị tổn thương, làm dịu tình trạng kích thích tại chỗ và hỗ trợ tái lập hàng rào bảo vệ tự nhiên.

ThS.BS Đặng Văn Duy thực hiện bơm chất nhờn bàng quang (Ảnh: BVCC).
Theo bác sĩ Duy, với các trường hợp viêm bàng quang tái diễn, kháng sinh có vai trò kiểm soát vi khuẩn trong từng đợt viêm cấp. Tuy nhiên, nếu bề mặt niêm mạc vẫn yếu, vi khuẩn có thể tiếp tục bám dính và gây viêm trở lại. Vì vậy, việc phối hợp kháng sinh với bơm chất nhờn giúp điều trị theo hai hướng: xử lý tác nhân gây viêm và cải thiện khả năng tự bảo vệ của bàng quang.
Nhờ tác động trực tiếp lên niêm mạc, phương pháp này giúp giảm dần cảm giác buồn tiểu liên tục. Khi bàng quang bớt nhạy cảm với các kích thích, người bệnh có thể cải thiện giấc ngủ, giảm mệt mỏi và sinh hoạt thuận tiện hơn.
Với chị H.T.N., hiệu quả được ghi nhận sau từng giai đoạn điều trị. Sau 2 lần bơm thuốc, các triệu chứng giảm khoảng 50%; số lần đi tiểu trong ngày bắt đầu giảm, cảm giác khó chịu vùng hạ vị nhẹ hơn và giấc ngủ ban đêm được cải thiện. Sau 6 lần bơm, mức độ cải thiện đạt khoảng 80%. Người bệnh không còn phải đi tiểu dày đặc như trước, có thể làm việc, di chuyển và sinh hoạt thoải mái hơn.

Nội soi bàng quang có thể đánh giá bề mặt niêm mạc ở các bệnh nhân viêm tái diễn (Ảnh: BVCC).
Viêm bàng quang tái diễn thường gặp hơn ở nữ giới, người từng bị viêm đường tiết niệu nhiều lần, có thói quen nhịn tiểu, uống ít nước, rối loạn nội tiết sau sinh hoặc tiền mãn kinh, mãn kinh. Khi xuất hiện tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, tiểu đêm kéo dài hoặc viêm bàng quang tái phát từ 3 lần trở lên trong một năm, người bệnh không nên chỉ tự dùng lại đơn thuốc cũ.
Thăm khám chuyên khoa tiết niệu và đánh giá đúng tình trạng bàng quang sẽ giúp phát hiện nguyên nhân, lựa chọn hướng điều trị phù hợp và tránh để bệnh rơi vào vòng lặp tái phát kéo dài.
BVĐK Hồng Ngọc được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa, phản ánh năng lực chuyên môn trong thực hiện thủ thuật - phẫu thuật, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và hệ thống đảm bảo an toàn người bệnh.
Đặt lịch thăm khám các bệnh lý tiết niệu tại BVĐK Hồng Ngọc
Địa chỉ:
- Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
- Số 8 Châu Văn Liêm, Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0912 002 131





