Bổ sung nhiều máy thở cho bệnh viện dã chiến là không cần thiết

Quang Huy Thư Quỳnh

(Dân trí) - "Quan trọng nhất là các hệ thống oxy, bình oxy. Các thiết bị này đang được triển khai nhiều hơn. Máy thở không cần thiết phải có ở bệnh viện dã chiến" - ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Chiều 19/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM kết hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, khi được hỏi về vấn đề trang thiết bị đặc biệt là máy thở tại các bệnh viện dã chiến. Ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đã khẳng định, bệnh viện dã chiến không phải là nơi cần máy thở, máy thở sẽ tập trung ở bệnh viện tuyến cuối để điều trị.

Bổ sung nhiều máy thở cho bệnh viện dã chiến là không cần thiết - 1

Cụ thể, ông Nam cho biết, các bệnh viện dã chiến đã được trang bị hệ thống oxy cao áp với 12 tấn oxy/bình để sử dụng trong trường hợp các bệnh nhân bệnh nhân từ không có triệu chứng chuyển sang có triệu chứng. Lúc này, các bệnh nhân sẽ được thở oxy và chuyển lên tuyến trên điều trị.

Do đó, bệnh viện dã chiến không phải là nơi cần máy thở. Thiết bị y tế này cần tập trung cho bệnh viện tuyến cuối. "Quan trọng nhất là các hệ thống oxy, bình oxy. Các thiết bị này đang được triển khai nhiều hơn. Máy thở không cần thiết phải có ở bệnh viện dã chiến" - ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Cũng theo ông Nam còn cho biết thêm, hiện tại các trang thiết bị đã đủ cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh sự đầu tư của ngành y tế, nhiều doanh nghiệp cũng tài trợ thêm các thiết bị như máy thở, thiết bị ECMO…

Bên cạnh đó, PGĐ Sở Y Tế cho biết, nhiều bệnh viện dã chiến đang trong thời gian xây dựng. TPHCM hiện đã có đủ khả năng tiếp nhận F0. Tuy nhiên, vẫn sẽ chuẩn bị những giải pháp cho các tình huống dịch phức tạp sắp tới. Theo đó, tiếp tục triển khai thêm nhiều khu tiếp nhận, điều trị F0, dự trù cho trường hợp có 60.000 ca mắc Covid-19.