Bình Dương: Sản phụ tử vong do bác sĩ tắc trách?

(Dân trí) - Hàng chục người thân đã kéo đến bao vây và yêu cầu bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương làm rõ nguyên nhân cái chết của một sản phụ.

Chồng nạn nhân cùng nhiều người thân tập trung tại bệnh viện 
Chồng nạn nhân cùng nhiều người thân tập trung tại bệnh viện Bệnh viện Phụ sản- Nhi bán công Bình Dương 

Ngày 8/9, Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với ê kíp trực và Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản- Nhi bán công Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy (SN 1985, quê Ninh Bình).

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, hàng chục người thân của nạn nhân đã kéo đến “bao vây” và yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Thúy. Họ cho rằng các bác sĩ đã tác trách nên dẫn đến cái chết của sản phụ này.

Anh Lê Mã Lương (32 tuổi, chồng chị Thúy) kể lại, tối 7/9 chị Thúy chuyển dạ và được đưa vào bệnh viện, đến 20h thì sinh một cháu trai nặng 2,5kg. Khi đang ở phòng theo dõi, chị Thúy kêu mệt, khó thở nên anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.

“Qua thăm khám bác sĩ nói bệnh viện có thể xử lý nhưng vợ tôi vẫn kêu khó chịu và tôi đề nghị chuyển viện nhưng họ không đồng ý, sau đó thì thông báo vợ tôi đã chết” anh Lương buồn bã.

Bệnh viện Phụ sản- Nhi bán công Bình Dương, nơi xảy ra vụ sản phụ tử vong sau khi sinh
Bệnh viện Phụ sản- Nhi bán công Bình Dương, nơi xảy ra vụ sản phụ tử vong sau khi sinh

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản- Nhi bán công Bình Dương chị Thuý tử vong do bị phù phổi cấp hậu sản, nghi bệnh lý van tim, không loại trừ nguyên nhân thuyên tắc ối. Trước mắt bệnh viện hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự.

Ngày 10/9/2012, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương cũng xảy ra cái chết của sản phụ tên Thủy (33 tuổi). Sau khi sinh mổ tại bệnh viện thì nạn nhân tử vong. Nguyên nhân sau đó được xác định là do bị thủng ruột, bác sĩ đã khâu ruột dính vào thành tử cung.

Trung Kiên - Trọng Nghĩa