Bình Dương: Hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ âm tính SARS-CoV-2

Trung Kiên

(Dân trí) - Hơn 2.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại Bình Dương được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương: Hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ âm tính SARS-CoV-2 - 1

Hơn 2.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được lấy mẫu, làm xét nghiệm và kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 1/3, theo báo cáo của ngành Y tế Bình Dương, đơn vị này đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 đối với 2.047 thanh niên trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nhập ngũ (sử dụng phương pháp lấy 476 mẫu gộp do tỉnh Bình Dương tự triển khai xét nghiệm sàng lọc). Kết quả, tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Bình Dương cũng làm xét nghiệm cho lực lượng lái xe và các lực lượng làm nhiệm vụ giao, nhận quân. Kết quả, tất cả các mẫu xét nghiệm cũng âm tính với SARS-CoV-2.

Theo kế hoạch, ngày 3/3, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 với thành phần, quy mô số lượng đại biểu dự lễ phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thời lượng buổi lễ không vượt quá 20 phút theo như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bình Dương: Hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ âm tính SARS-CoV-2 - 2

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đây là buổi lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đặc biệt đối với địa phương.

Trước đó, do một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị phong tỏa phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nên chính quyền các địa phương đã đến khu cách ly trao lệnh nhập ngũ cho công dân. Đây là buổi lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đặc biệt nhất từ trước đến nay.

Đến nay đã qua 22 ngày tỉnh Bình Dương không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Tích lũy tại Bình Dương đã có 35 ca mắc Covid-19, gồm: 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 2 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại huyện Phú Giáo, TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An.

Bình Dương: Hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ âm tính SARS-CoV-2 - 3

Công tác lấy mẫu đã được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ đảm bảo cho việc xét nghiệm được nhanh chóng.

Hiện, 6 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng (BN1801, BN1843, BN1886, BN1887, BN1957 và BN1980) đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sức khỏe bình thường, ổn định.

Từ sau Tết nguyên đán Tân Sửu đến nay, Bình Dương có 178 người từ vùng dịch trở về địa phương, kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp đều đã được đưa vào khu cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm.