Bình Định: Ăn “cá lạ” ngư dân mê man, lở loét da

(Dân trí) - Nghi ngờ ăn phải “cá lạ” vừa đánh bắt trên biển, một ngư dân bị sốt cao, nôn mửa, mê man và da lở loét…

Đến khoảng 10h ngày 30/10, tàu SAR 274 (thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam) đã đưa ngư dân Trần Ngọc Quân (30 tuổi, ở Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 94706 TS, vào cảng Hải đoàn biên phòng 48 (TP Quy Nhơn, Bình Định) vào bờ an toàn để tiếp tục đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tàu SAR 274 (thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam) đã đưa ngư dân nghi bị ngộ độc khi ăn cá lạ vào đất liền để tiếp tục cấp cứu
Tàu SAR 274 (thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam) đã đưa ngư dân nghi bị ngộ độc khi ăn "cá lạ" vào đất liền để tiếp tục cấp cứu

Thông tin ban đầu, các ngư dân trên tàu QNg 94706 TS cho rằng anh Quân đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại “cá lạ” mà các ngư dân vừa mới đánh bắt trên biển.

Trước đó, khoảng 6h35 ngày 28/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu cá QNg 94706 TS có thuyền viên là anh Trần Ngọc Quân bị sốt cao, mê man, mọc mụn nhọt khắp người. Vị trí tàu lúc này ở 14030'N - 116050'E, cách TP Quy Nhơn khoảng 440 hải lý và cách Đà Nẵng 510 hải lý.

Nhận được thông tin, Trung tâm II đã phát thông báo hàng hải cho các phương tiện có khả năng trong khu vực tàu QNg 94706 TS tổ chức hỗ trợ, kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân, hướng dẫn cho tàu chạy về nơi gần nhất, giữ liên lạc thường xuyên với tàu, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tìm mọi biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.

Đến 7h20 ngày 29/10, tàu QNg 94706 TS tiếp tục thông báo, anh Quân bị sốt cao, nôn mửa, mê man, đau ở vùng bụng, vùng da bên ngoài lở loét, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngư dân Quân được đưa vào đất liền để tiếp tục đưa đi bệnh viện cấp cứu
Ngư dân Quân được đưa vào đất liền để tiếp tục đưa đi bệnh viện cấp cứu
Ngư dân Quân bị sốt cao, nôn mửa, lở loét da sau khi ăn cá lại đánh bắt được trên biển
Ngư dân Quân bị sốt cao, nôn mửa, lở loét da sau khi ăn "cá lại" đánh bắt được trên biển

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 tại Quy Nhơn cùng với 2 bác sĩ (trong đó, 1 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Bình Định và 1 bác sỹ của Hải đoàn 48) lên đường đi cấp cứu.

Đến 21h30 ngày 29/10, tàu SAR 274 tiếp cận tàu QNg 94706TS, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để bác sỹ cấp cứu. Sau đó, tàu SAR274 chuyển hướng hành trình về Quy Nhơn - Bình Định.

Doãn Công