Cần Thơ:

Bị vỡ trực tràng do... bơm hơi vào hậu môn

(Dân trí) - Chiều 12/12 bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận 2 trường hợp bị vỡ trực tràng phải mổ cấp cứu, do bị người khác đặt ống bơm hơi vào hậu môn đùa giỡn.

Cụ thể, bệnh nhân N.T V. (34 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng đau bụng do đau vùng phúc mạc. Tại đây bệnh nhân được thăm khám, kết quả siêu âm, X-Quang cho thấy bệnh nhân bị vỡ trực tràng. Ngay lập tức các bác sĩ mổ khâu trực tràng và đặt ống dẫn lưu cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống nhẹ.

Người nhà của bệnh nhân V cho biết: Trong lúc đang chơi, đùa giỡn với một số người bạn, anh V bất ngờ bị bạn kê ống bơm hơi dùng để xịt xe vào gần hậu môn rồi bơm hơi vào.

Bác sĩ Phú cũng cho biết, trước đó khoảng hai tuần, bệnh nhân P.V.Q. (27 tuổi, ở xã Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cũng nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng do đau bụng, bụng căng trướng do bị người khác dùng ống bơm hơi (loại dùng trong công trình xây dựng) bơm vào vùng hậu môn.

Kết quả chụp X - quang bụng cho thấy trong bụng bệnh nhân lượng khí rất nhiều. Bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, khâu trực tràng, đồng thời làm hậu môn nhân tạo trực tràng ngang. Hiện nay bệnh nhân đã được mổ lần 2 để đóng hậu môn nhân tạo lại và đã được xuất viện.


Phạm Tâm