Bị thủng một bên mắt vì súng bắn điện

(Dân trí) - Chiều 7/8, bệnh nhân M.V.Đ (Bắc Ninh) được gia đình đưa tới BV Mắt TƯ trong tình trạng máu chảy ồ ạt từ vùng mắt phải, đau nhức, không nhìn thấy ánh sáng…

Tai nạn hy hữu này này xảy ra do ông Đ. bị một người họ hàng cầm súng bắn điện bắn vào người hôm 7/8. Ngay khi bị bắn, ông vội né thì đầu của súng điện lại chếch rồi đâm thẳng vào vùng mắt phải của nạn nhân. Rất bất ngờ và đau đớn, nhưng theo phản xạ, ông Đ dùng tay giật luôn đầu dây vẫn còn cắm vào mắt. Đầu dây vừa được rút ra thì máu từ mắt tuôn ra ồ ạt, đau nhức và ông cũng không còn nhìn thấy gì nữa.

Ngay khi đưa đến BV Mắt TƯ, bệnh nhân lập tức được đưa vào cấp cứu và được xác định vỡ nhãn cầu diện rộng ¼ mắt, các tổ chức của mắt bao gồm võng mạc, thủy tinh, nhãn cầu … "thoát" hết ra ngoài.

Bác sĩ Hoàng Cương, BV Mắt TƯ cho biết, vị trí bị bắn rất nguy hiểm, ngay giữa lòng trắng và lòng đen của mắt nên vùng mắt này có nguy cơ nhiễm trùng, viêm kéo dài rất cao. Đáng ngại nhất là tình trạng nhiễm trùng cũng có nguy cơ lây sang con mắt còn lại. Đến nay, bác sĩ điều trị vẫn chưa thể đánh giá nguy cơ nhiễm trùng này như thế nào, nhưng khả năng bệnh nhân này bị mất bị lực, thậm chí phải khoét bỏ nhãn cầu và lắp mắt giả là rất lớn.

Hồng Hải