Béo phì và bệnh dị ứng

(Dân trí) - Những trẻ nhỏ và thanh thiếu niên bị béo phì sẽ có nguy cơ mắc một bệnh dị ứng nào đó, đặc biệt là dị ứng thực phẩm, cao hơn các trẻ có cân nặng bình thường khác tới 26%, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.

Các nhà khoa học không rõ liệu rằng có phải béo phì gây ra dị ứng nhưng rõ ràng việc kiểm soát trọng lượng ở những người trẻ tuổi góp phần quan trọng hạ tỉ lệ dị ứng và hen suyễn ở nhóm tuổi này.

 

“Chúng tôi đã phát hiện ra sự liên quan giữa béo phì và dị ứng”, TS Darryl Zeldin, Giám đốc điều hành Viện Khoa học sức khỏe môi trường quốc gia, cho biết.

 

“Dị ứng phổ biến nhất là dị ứng thực phẩm. Tỉ lệ dị ứng thực phẩm ở trẻ béo phì cao hơn các trẻ có cân nặng bình thường tới 59%”, TS Stephanie London, người tham gia vào nghiên cứu này nói.

 

Kết quả này dựa trên sự phân tích dữ liệu của 4 ngàn trẻ nhỏ và trẻ trong độ tuổi dậy thì (12 - 19) về tình trạng dị ứng, hen suyễn của chúng và cân nặng. 95% trẻ trong số này có cân nặng vượt chuẩn.

 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy các kháng thể chống dị ứng ở cơ thể những trẻ béo phì cao hơn so với những trẻ khác.

 

“Mặc dù các kết quả trong nghiên cứu này rất đáng quan tâm nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể chứng minh béo phì gây ra dị ứng. Cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để có kết luận rõ ràng về sự liên hệ này”, Zeldin nói.

 

Thu Uyên

Theo Reuters