Bé hay quên, lười suy nghĩ: bệnh kém tập trung?

Con trai tôi tám tuổi, rất mê xem tivi và thường không tập trung. Tôi quy định bé chỉ được xem tivi mỗi ngày một tiếng nhưng bé vẫn rất hay quên và lười suy nghĩ. Mới dặn dò xong, hỏi lại bé đã quên. Có phải con tôi bị bệnh kém tập trung không? Vân An (TPHCM)

BS.CK2 Thái Thanh Thuỷ, trưởng khoa tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM trả lời:

 

Thông thường phụ huynh hay nhầm lẫn giữa bệnh kém tập trung và sự tập trung theo ý trẻ. Nếu là bệnh kém tập trung thì trẻ không thể ngồi yên trong một khoảng thời gian nhất định, cho dù là hoạt động trẻ yêu thích (ví dụ xem tivi); trẻ thay đổi hoạt động liên tục và mỗi hoạt động đu không kéo dài.

 

Trường hợp con bạn, tôi không nghĩ bé có vấn đ v khả năng tập trung, nếu bạn thu xếp được thời gian thì đi kiểm tra thêm khả năng ghi nhớ của bé theo độ tuổi tại khoa tâm lý bệnh viện Nhi đồng 2 vào các ngày trong tuần.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị