Cần Thơ

Bé 7 tháng tuổi bị tiêm nhầm thuốc khí dung

(Dân trí) - Do sự bất cẩn của nữ điều dưỡng, 1 bé 7 tháng tuổi đang thở khí dung đã bị tiêm nhầm thuốc Ventolin thay vì nước cất. Ngay sau đó, da bé nổi bông tím và quay khóc.

Máy để truyền thuốc qua tĩnh mạch cho bé, và ống khí dung đã tiêm nhầm cho bé

Máy để truyền thuốc qua tĩnh mạch cho bé, và ống khí dung đã tiêm nhầm cho bé
 
Sáng 1/8 nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, em bé bị điều dưỡng tiêm nhầm khí dung đã ổn định và được chuyển xuống khoa nhiễm để triều trị bệnh viêm phổi và tiêu chảy.
 
Trước đó, ngày 25/5 cháu Nguyễn Huỳnh Phúc An, 7 tháng tuổi, ở quận Ôn Môn, TP Cần Thơ được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu để điều trị viêm phổi và nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhưng sau mấy ngày cháu vẫn còn sốt, ho và tiêu chảy, kết quả cấy phân cháu bị tụ cầu vàng.

Ngày 30/7, các bác sĩ ở Khoa Nhi của Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn khoa và đổi kháng sinh điều trị, bằng cách cho dùng Tienam và Vancomycin truyền qua đường tĩnh mạch bằng máy bơm tự động. Ngoài ra bé cũng được bác sĩ cho dùng thuốc Ventolin (khí dung) dưới dạng phun sương để điều trị viêm phổi.

 Theo bác sĩ Trần Thị Thúy Hồng (Bác sĩ trực tiếp điều trị - PV) thì,  thông thường, sau khi truyền thuốc xong, bé sẽ được điều dưỡng bơm nước cất vào để đẩy hết lượng thuốc vào cơ thể và trên máy truyền thuốc cho cháu An. Đến khoảng 10 giờ ngày 31/7, khi thuốc được bơm vào đường tĩnh mạch sắp hết, người nhà đi báo nhân viên trực. Một lúc sau, điều dưỡng Cao Minh Đường đến nơi có đem theo ống kim tiêm chứa thuốc Ventolin (khí dung) thì cháu An lại được người nhà đưa đi vệ sinh. Vì vậy, điều dưỡng Đường đã để ống kim tiêm trên máy truyền thuốc và sang phòng bệnh khác.

 Khi cha mẹ cháu An vào, đã thấy ống kim tiêm trên máy phun nên đã bỏ xuống mâm tiêm và đi gọi điều dưỡng Trần Thị Kim Anh vào để bơm nước cất. Nhưng ống kim tiêm chứa thuốc Ventolin (cùng dung dịch màu trắng giống nhau), giống ống kim tiêm nước cất nên điều dưỡng Kim Anh đã bơm khí dung vào người bé.

 Sau khi bơm khí dung vào, da cháu bé bị nỗi bông tím và quấy khóc, nhưng rất may đã được các bác sĩ ở đây cấp cứu kịp thời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viên Nhi đồng Cần Thơ. Hiện tại bé bú sữa tốt, chơi bình thường nhưng vẫn còn phải ở lại bệnh viện để điều trị tiêu chảy và viêm phổi.

 Cùng ngày bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ - Giám đốc bệnh viện phụ sản Quốc tế Phương Châu cho biết, đây là chuyện xảy ra ngoài mong muốn, chúng tôi đã làm hết mình, rất may em không bị nguy hại đến sức khỏe. Sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện đã đình chỉ công việc chuyên môn của điều dưỡng Kim Anh.

 

                                                                                       Phạm Tâm